Trên trang cá nhân sáng 12/1, Novak Djokovic viết tâm thư dài lên tiếng về những ồn ào từ ngày tới Australia. "Tôi muốn làm rõ những thông tin sai lệch liên tiếp về các hoạt động và sự kiện của tôi vào tháng 12, liên quan tới kết quả xét nghiệm PCR dương tính. Thông tin không đúng này cần được đính chính để giảm bớt sự quan tâm của công chúng với sự hiện diện của tôi ở Australia, và giải quyết các vấn đề gây tổn thương tới gia đình tôi. Tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi đã cố gắng rất nhiều để đảm bảo sự an toàn của mọi người và tuân thủ các nghĩa vụ xét nghiệm", anh cho biết.
Theo tài liệu của tòa án, Djokovic dương tính với Covid-19 hôm 16/12/2021 nhưng một ngày sau, anh được cho là dự một lễ trao giải ở Trung tâm tennis Novak ở Belgrade. Nhiều bức ảnh trên mạng xã hội cho thấy tay vợt 34 tuổi chụp ảnh với nhiều trẻ em mà không đeo khẩu trang.
Djokovic giải thích: "Tôi đã dự một trận bóng rổ ở Belgrade hôm 14/12, sau đó có thông tin rằng vài người đã dương tính với Covid-19. Dù không có triệu chứng, tôi vẫn làm xét nghiệm kháng nguyên nhanh hôm 16/12 và cho kết quả âm tính. Cẩn thận hơn, tôi cũng làm xét nghiệm PCR ngày hôm đó. Hôm sau, tôi dự một sự kiện quần vợt ở Belgrade để trao thưởng cho trẻ em. Tôi đã làm xét nghiệm nhanh trước khi đến và có kết quả âm tính. Tôi không có triệu chứng, tôi thấy khỏe. Khi sự kiện kết thúc, tôi mới nhận được kết quả PCR dương tính".
"Ngày hôm sau, 18/12, tôi ở trung tâm quần vợt của mình tại Belgrade để hoàn tất buổi phỏng vấn và chụp hình cho L'Equipe theo cam kết từ lâu. Tôi đã hủy tất cả sự kiện khác, trừ buổi phỏng vấn của tờ L'Equipe. Tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải tiếp tục thực hiện công việc vì không muốn làm các nhà báo thất vọng. Nhưng tôi đảm bảo rằng mình tuân thủ giãn cách xã hội và đeo khẩu trang, trừ lúc chụp ảnh". Anh nói và thú nhận đáng lẽ nên dời lại cuộc phỏng vấn.
Tờ L'Equipe cũng xác nhận Djokovic đeo khẩu trang suốt cuộc phỏng vấn và có bỏ ra khi chụp ảnh.
Về nghi vấn khai không đúng sự thật vào tờ khai nhập cảnh, anh viết: "Tờ khai này được đội ngũ thay mặt tôi điền vào, như tôi đã trình bày với quan chức nhập cảnh khi đến. Người đại diện của tôi đã thành thật xin lỗi vì sai lầm hành chính khi chọn ô không đúng về chuyến đi, trước khi tới Austrlia. Đây là lỗi con người và hoàn toàn không cố ý. Chúng ta đang sống trong thời đại dịch toàn cầu đầy thách thức và thỉnh thoảng sai sót vẫn có thể xảy ra. Hôm nay, đội ngũ của tôi đã cung cấp thêm thông tin với chính phủ Australia để làm rõ vấn đề này".
Trước đó, trong tờ khai thông tin về các chuyến đi phục vụ khai báo y tế, Djokovic đánh vào ô "Không" với câu hỏi có đi đâu trong vòng 14 ngày trước khi tới Australia hay không. Tuy nhiên, nhiều hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy anh ở Serbia và Tây Ban Nha trong nửa tháng trước chuyến bay tới xứ sở chuột túi. Djokovic khai anh rời Tây Ban Nha hôm 4/1 và quá cảnh ở Dubai trước khi tới Melbourne hôm 5/1. Điều đó đồng nghĩa việc tay vợt này phải ở Tây Ban Nha từ trưa 22/12/2021 mới đảm bảo tuân thủ quy định không đi đâu hai tuần trước khi tới Australia. Nhưng các bức ảnh trên mạng xã hội cho thấy anh ở Serbia hôm 25/12/2021, khi Djokovic có lịch quay phim chơi tennis trên đường phố thủ đô Belgrade. Sau đó, anh tập tennis ở Tây Ban Nha hôm 31/12/2021, vài ngày sau chơi bóng đá với em trai và huấn luyện viên.
Nếu xuất phát từ Serbia, anh không thể sang Tây Ban Nha trong thời gian 14 ngày trước khi đặt chân tới Australia.
Trong tâm thư, Djokovic cho biết sẽ không bình luận thêm về vấn đề này vì tôn trọng tuyệt đối chính phủ Australia. "Tôi luôn thấy vinh dự khi được thi đấu ở Australia Mở rộng. Giải đấu được các tay vợt, người hâm mộ và công đồng yêu mến không chỉ ở Victoria hay Australia mà toàn cầu. Tôi chỉ muốn có cơ hội được thi tài với những tay vợt giỏi nhất thế giới trước những khán giả tuyệt vời nhất", anh viết thêm.
Từ khi đặt chân tới Australia chuẩn bị dự Australia Mở rộng hôm 5/1, Djokovic liên tiếp vướng vào rắc rối, xuất phát từ việc chưa tiêm vaccine. Ban đầu, anh bị hủy visa vì không thuộc diện miễn trừ y tế theo quy định của chính phủ Australia. Djokovic bị tạm giữ tám tiếng rồi đưa về khu khách sạn cho người nhập cư. Luật sư của Djokovic kháng cáo và vụ việc được đưa ra tòa hôm 10/1. Tại tòa, anh thắng kiện, được khôi phục visa nhưng vẫn có nguy cơ bị trục xuất, khi Bộ trưởng liên bang về Di trú Australia có thể sử dụng quyền cá nhân để hủy visa anh lần nữa. Sau khi được trả tự do, anh lại vướng nghi vấn khai không trung thực vào tờ khai du lịch.
Hoàng Trang (Theo Fox Sport)