Theo Global Times, nhiều người Trung Quốc đăng trên mạng xã hội chiếc áo len mới của Dior có họa tiết bức tranh hoa cỏ và chim với cáo buộc "chiếm đoạt văn hóa". Họ chỉ ra những họa tiết trên chiếc áo nằm trong bộ sưu tập Thu Đông 2022 của nhà mốt này giống những bức tranh hoa cỏ và chim truyền thống của Trung Quốc.
Dior giới thiệu dòng sản phẩm mới với tên gọi biểu tượng Jardin d'Hiver (Khu vườn mùa đông). Các họa tiết hoa và chim tương tự được nhìn thấy trong váy và áo khoác của Dior. Thương hiệu xa xỉ Pháp giới thiệu bộ sưu tập này như một sự giải thích cho những bức tranh treo tường của Mr. Dior, với những thiết kế thơ mộng và ngoại lai.
Các hashtag có liên quan đến chủ đề Dior chiếm đoạt văn hóa này đã đạt 35 triệu lượt xem trên Weibo kể từ khi nhiều người lên tiếng trên mạng xã hội vào chiều 2/8.
Đây không phải lần đầu tiên thương hiệu xa xỉ này vướng vào tranh cãi chiếm đoạt văn hóa. Nửa tháng trước, nhiều người Trung Quốc cũng cáo buộc chiếc váy trị giá 3.800 USD của Dior sao chép thiết kế từ váy Mã Diện - một loại váy truyền thống của Trung Quốc. Thương hiệu này vẫn không lên tiếng về cáo buộc này nhưng họ đã lặng lẽ ngừng bán chiếc váy ở Trung Quốc đại lục.
Trước sự im lặng của Dior, các sinh viên Trung Quốc ở nước ngoài đã tham gia các cuộc biểu tình phản đối hành vi chiếm đoạt văn hóa. Họ đã tổ chức cuộc phản đối tại quảng trường gần cửa hàng hàng đầu của Dior ở Paris tuần trước, cầm những bức ảnh so sánh chiếc váy mới của Dior với chiếc váy Mã Diện truyền thống của Trung Quốc.
"Đây là một chiếc váy truyền thống của Trung Quốc", "Dior đã đạo nhái thiết kế" và "Hãy dừng hành vi chiếm đoạt văn hóa", các biểu ngữ của sinh viên viết.
Tháng 11/2021, Dior cũng gây ra sự phẫn nộ và hứng chỉ trích từ công chúng Trung Quốc khi một bức ảnh của họ bị cáo buộc bôi nhọ hình ảnh phụ nữ Trung Quốc. Bức ảnh được trưng bày tại triển lãm thời trang Dior khai mạc tại Trung tâm Nghệ thuật Tây Bến Thượng Hải với người mẫu có đôi mắt một mí, trang điểm ma quái, làn da ngăm đen mặc trang phục truyền thống của Trung Quốc và cầm một chiếc túi Dior.
"Đây chỉ là một bức ảnh nằm trong dự án nghệ thuật. Thương hiệu sẽ tiếp tục tôn trọng tình cảm của người dân Trung Quốc, tuân thủ luật pháp Trung Quốc và hợp tác với các cơ quan liên quan để xem xét nghiêm ngặt tất cả các tác phẩm sẽ được trưng bày trước công chúng", Dior gửi lời xin lỗi trên Weibo vào cuối tháng 11 năm ngoái.
Sơn Nam (Theo Global Times)