Thứ sáu, 24/11/2017, 17:20 (GMT+7)

Đỉnh núi ở Cao Bằng trắng xóa băng

Sáng 24/11, đỉnh núi Phia Oắc (Nguyên Bình, Cao Bằng) cao hơn 1.900 m xuất hiện băng giá.

Không khí lạnh tăng cường mạnh khiến miền Bắc chìm sâu trong giá lạnh. Nhiệt độ tại đỉnh núi Phia Oắc (Cao Bằng), cao 1.931 m so với mực nước biển, xuống dưới 1 độ C, trời mưa nhỏ, là điều kiện hình thành băng giá.

Ông Long Văn Bằng, Giám đốc Ban quản lý rừng đặc dụng Phia Oắc, cho biết băng bao phủ từ độ cao khoảng 1.850 lên tới đỉnh.

Tất cả cây dính nước mưa đều bị đóng băng và dạt theo chiều gió. Từ 10h tối qua đến 12h trưa nay, núi Phia Oắc gió thổi mạnh, trời mưa nhỏ. 

Ở sát mặt đất, băng đóng dày hơn, tạo thành những bông hoa...

Phia Oắc không phải là nơi nhiệt độ xuống thấp nhất sáng nay. Ở đỉnh Fansipan cao 3.143 m (Lào Cai), sáng nay nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 0 độ C, tuy nhiên lại không có băng.

Chậu nước của người dân để qua đêm bị đóng băng trên bề mặt. 

Nhiều du khách đã vượt 5 km đường bê tông lên đỉnh núi chiêm ngưỡng băng tuyết. Khoảng tháng 1/2017, Phia Oắc từng có băng, nhưng mỏng. Băng, tuyết xuất hiện tại đây dày nhất là mùa đông xuân năm 2015-2016.

Cơ quan khí tượng cho biết không khí lạnh còn tăng cường mạnh, ngày mai miền Bắc tiếp tục rét. Vùng núi cao nhiều nơi xuống dưới 5 độ C, băng giá sẽ còn xuất hiện.

Từ ngày 26/11, miền Bắc ấm dần do không khí lạnh suy yếu.

Quang Chiến tổng hợp

Đánh giá phiên bản mới