Diễn viên Thùy Linh bị tung clip sex lên mạng. |
Cơ quan điều tra sẽ xem xét một cách thận trọng để đánh giá có dấu hiệu của tội phạm hình sự về hành vi truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ không nguồn gốc của đoạn phim bị phát tán... Qua quá trình điều tra, nếu xét thấy có đầy đủ các yếu tố cấu thành tội phạm, cơ quan điều tra sẽ tiến hành khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.
Nhận định về việc này, luật sư Nguyễn Mạnh Thuật, thuộc văn phòng Luật sư Đông Nam Á phân tích, trong trường hợp công an truy tìm được thủ phạm, người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy". Tuy nhiên, vụ việc tung clip sex này còn tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng đến người nạn nhân và mức độ ảnh hưởng của người đó trong xã hội.
Ông Thuật nói: "Trong trường hợp cụ thể này, đó là một diễn viên được nhiều người biết đến. Hậu quả về tinh thần và vật chất đối với cô là rất lớn. Sau sự việc xảy ra, những tập phim tiếp theo do diễn viên này thủ vai phải dừng lại. Cũng có thể, rất lâu nữa, cô diễn viên này mới được mời đóng phim hay làm MC... Như vậy thiệt hại về vật chất đối với cô là rất lớn".
Luật sư Trần Đình Triển, Trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân lại đưa ra khía cạnh phạm tội khác. Ông nói: "Trong vụ việc này, tôi khẳng định rằng đủ căn cứ để khởi tố lập án truy xét và tìm ra ai là thủ phạm. Thủ phạm trong trường hợp này phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi xúc phạm danh dự và nhân phẩm người khác"
Trong Bộ Luật Dân sự có quy định rõ ràng về quyền được bảo vệ danh dự nhân phẩm; quyền được bí mật về đời tư; quyền được bí mật về hình ảnh. Khi các quyền trên bị xâm phạm thì trong Bộ Luật Hình sự cũng quy định vào Điều 121: "Tội làm nhục người khác".
Áp dụng vào trường hợp cụ thể của diễn viên Thùy Linh đã trên 18 tuổi này, pháp luật không cấm họ có quan hệ, trừ trường hợp có quan hệ vi phạm Luật Hôn nhân gia đình, hay mua bán dâm... Tuy nhiên, cần xét đến phạm trù đạo đức xã hội.
Ông Triển cũng nhận định việc phát tán phát tán nội dung phim ảnh khiêu dâm nào lên mạng với bất kỳ ai, của bất kỳ ai cũng là vi phạm pháp luật Việt Nam. Nếu không xử lý nghiêm, những vụ việc tương tự như thế này vẫn còn tiếp diễn.
Về tiến trình truy tìm thủ phạm, ông Nguyễn Tử Quảng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng (BKIS) cho biết, hiện tại Trung tâm chưa nhận được lời đề nghị lần ra các đầu mối phát tán clip sex từ phía cơ quan công an. "Vì clip này được tung lên mạng nước ngoài quản lý nên việc tìm ra thủ phạm sẽ gặp nhiều trở ngại, nếu phát tán từ mạng Việt Nam thì chúng tôi sẽ thực hiện được nhanh chóng", ông Quảng nhận định.
Tuy nhiên, nếu vào cuộc thì phải có sự hỗ trợ từ hai nhà cung cấp Yahoo châu Á và You Tube, đây là hai mạng đầu tiên xuất hiện clip sex của diễn viên Thùy Linh. Theo ông Quảng thì Yahoo và You Tube có thể truy lại thông tin của từng account và ngày giờ đưa dữ liệu một cách dễ dàng. Bởi vậy, mấu chốt để tìm ra thủ phạm phần lớn phụ thuộc vào hai mạng cung cấp trên.
Điều 253 Bộ luật Hình sự: Tội truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy 1. Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có tính chất đồi truỵ, cũng như có hành vi khác truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm: Điều 121. Tội làm nhục người khác |
Khánh My