Hiện, những việc liên quan ông Oánh, đặc biệt vai trò của ông trong kế hoạch chạy án của Tôn Anh Dũng cho Bùi Tiến Dũng thế nào sẽ được làm rõ trong những ngày tới.
Liên quan đến sự việc nhà riêng Bộ trưởng Đào Đình Bình và một thứ trưởng Bộ GTVT bị gọi điện đe doạ vào những ngày đầu tháng 4. Theo một nguồn tin, gia đình ông Đào Đình Bình và một thứ trưởng liên tục nhận được những cú điện thoại khủng bố tinh thần. Một giọng người đàn ông, đe doạ nếu các ông không từ chức, tính mạng người thân sẽ nguy hiểm. Sự việc xảy ra đúng vào thời điểm, thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến (trước khi bị bắt) công khai nêu quan điểm về việc ông Bình nên từ chức trước tiêu cực ở PMU 18. Và ông Bình có những phát biểu "phản bác" lại. Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định được số điện thoại gọi tới. Đó là cuộc gọi xuất phát từ nhà riêng ở phố Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội của một điều tra viên tên V. Cục cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (C15).
Về phía Bùi Tiến Dũng, các lời khai mới nhất của bị can này trong trại tạm giam T16 cho thấy danh tính của một điều tra viên có tên K. thuộc C15 tham gia chạy án cho đã bắt đầu lộ ra. Bị can Dũng đã đưa 20.000 USD cho người này.
Trước thông tin, chiều 12/4, ông Nguyễn Hoà Bình (nguyên Cục trưởng C15), vừa được bổ nhiệm Tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát) xác nhận danh tính của 2 cán bộ trên là thuộc C15 và cơ quan điều tra đang xác minh sự việc, trước khi đưa đưa ra quyết định kỷ luật.
Trong diễn biến khác, cơ quan điều tra vừa phát hiện thêm 3 ôtô đắt tiền được PMU 18 cho mượn. Theo đó, một trong 3 chiếc trên là Chiếc Camry 3.0 được Bùi Tiến Dũng "tặng" bà chủ một nhà hàng P.N. trên đường Nguyễn Chí Thanh, nơi tổng giám đốc PMU 18 thường lui tới đánh bạc và giải trí. Theo một nguồn tin, tại đây có địa điểm riêng để phục vụ các thú vui chơi thác loạn của Bùi Tiến Dũng và bè bạn với các tiếp viên "chân dài, trẻ đẹp" đã được bà chủ tuyển chọn kỹ càng.
Khánh Ngọc