![]() |
|
Nguyên thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến trở về sau 18 tháng trong trại giam. Ảnh: VNE |
Đây là lần thứ hai, hồ sơ vụ án bị trả về công an, chỉ sau một tháng nhận bản kết luận điều tra bổ sung của cơ quan điều tra. Tại vụ án tiêu cực xảy ra tại PMU18, ông Tiến bị cơ quan điều tra khởi tố về 3 hành vi: cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Tại lần trả hồ sơ thứ nhất, Viện kiểm sát cũng đã yêu cầu cơ quan điều tra xác định thiệt hại hành vi cho mượn, điều động trái phép 34 ôtô của ông Nguyễn Việt Tiến và nguyên tổng giám đốc PMU 18 Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có kết quả cụ thể. Phía cơ quan điều tra cho rằng đã đề nghị Bộ Tài chính lập hội đồng giám định, nhưng chưa trả lời từ phía cơ quan này, trong khi thời hạn điều tra đối với vụ án này đã hết.
![]() |
|
Trụ sở PMU 18. |
Cũng ngày sau khi hết hạn điều tra, ngày 3/10, Viện KSND Tối cao đã cho phép ông Nguyễn Việt Tiến được tại ngoại sau 18 tháng bị bắt tạm giam.
Trong khi đó, Bùi Tiến Dũng bị khởi tố về hành vi cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Phạm Tiến Dũng, trưởng phòng Kinh tế - kế hoạch là lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Tội danh lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản được Cơ quan điều tra áp dụng với các bị can Nguyễn Hữu Vinh, nguyên trưởng phòng PID 6 của PMU 18; Vũ Mạnh Tiên, nguyên phó chánh văn phòng PMU 18; Lê Thị Thanh Hòa, phó phòng PID 6; Nguyễn Thanh Sơn, phó phòng PID 6; Nguyễn Ngọc Mỡi, cán bộ Đại học Giao thông đã nghỉ hưu.
Riêng Vũ Mạnh Tiên, nguyên phó chánh văn phòng PMU 18; Bùi Thu Hạnh, phòng tài chính Kế toán bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản.
Khánh Ngọc

