Hầu hết kẹo cao su được làm từ nhựa cây, chất làm dẻo và polyme. Nó cũng có thể được trộn với chất làm mềm thực phẩm, chất bảo quản, chất làm ngọt, màu sắc và hương liệu. Thông thường, kẹo cao su được phủ lớp polyol dạng bột hoặc cứng.
Một số nghiên cứu ở châu Âu khuyến cáo nên tránh dùng kẹo cao su vì chúng thường chứa hương vị nhân tạo, chất làm ngọt nhân tạo aspartame và chất bảo quản như butylated hydroxytoluene (BHT). Tuy nhiên, nhiều người thích nhai kẹo cao su như một thói quen hoặc để khử mùi hôi miệng.
Điều gì xảy ra nếu bạn lỡ nuốt phải kẹo cao su?
Theo Tiến sĩ Jagdish Kathwate, chuyên gia tư vấn về Sơ sinh và Bác sĩ Nhi khoa, Bệnh viện Motherhood Kharadi Pune ở Ấn Độ, kẹo cao su chỉ được dùng để nhai chứ không nuốt. Tuy nhiên, bạn không cần quá lo lắng nếu vô tình nuốt nó.
"Không có tác động tiêu cực nào được biết đến khi nuốt kẹo cao su, vì vậy đừng lo lắng. Tuy nhiên, kẹo cao su sẽ nằm rất lâu trong dạ dày bạn trước khi bạn có thể tiêu hóa nó", Kathwate nói, cho biết thêm bã kẹo ca su thậm chí có thể đi qua dạ dày và ra ngoài theo chất thải.
Kẹo cao su có thể bị kẹt ở dạ dày không?
Tuy hệ tiêu hóa sẽ mất nhiều thời gian để xử lý bã kẹo cao su, nó sẽ không ở trong dạ dày của bạn tới 7 năm như chúng ta vẫn tưởng. Quá trình xử lý mất thời gian do hệ tiêu hóa cần phải phá vỡ, làm nhỏ phần bã kẹo. Trong một số trường hợp hiếm gặp, hiện tượng tắc nghẽn đường tiêu hóa do nuốt phải kẹo cao su có thể xảy ra, gây cảm giác buồn nôn trong một thời gian. Tuy nhiên, không có báo cáo nào về tác dụng phụ nghiêm trọng từ việc nuốt kẹo cao su.
Điều gì xảy ra nếu trẻ em nuốt kẹo cao su?
Trẻ em dễ gặp các vấn đề về sức khỏe hơn người lớn khi nuốt kẹo cao su. Một đứa trẻ nếu nuốt quá nhiều kẹo cao su, nhất là trong trường hợp chúng đang bị táo bón, có khả năng bị tắc ruột.
New York Times trích dẫn một nghiên cứu năm 1998 được công bố trên Tạp chí Nhi khoa, mô tả một số trường hợp trẻ em bị "tắc nghẽn đường ruột" do nuốt nhiều miếng kẹo cao su. Những mảnh kẹo này sau đó đông đặc lại thành khối lớn hơn cùng các vật phẩm không phải thực phẩm khác trong ruột trẻ. Tắc nghẽn ruột có thể dẫn đến hiện tượng khó chịu, buồn nôn và táo bón.
Trẻ có nên ăn kẹo cao su?
Theo Tiến sĩ Kathwate, trẻ em có thể ăn kẹo cao su không đường, nhưng chỉ được phép ăn một miếng mỗi ngày. Ngoài ra, tốt nhất là nên đi khám bác sĩ trước khi cho trẻ nhai kẹo cao su. Sau khi nhai kẹo cao su, cần cẩn thận vứt bỏ bã kẹo.
Khi nào cần đi khám bác sĩ?
Nếu bạn không may nuốt nhiều kẹo cao su và có một số triệu chứng tắc ruột như đau bụng, táo bón, buồn nôn, chuột rút... bạn nên tìm đến sự hỗ trợ y tế.
Hướng Dương (Theo Health Shots)