So với thế hệ đàn anh iPod từng "làm mưa làm gió” thì Apple iPod Nano có nhiều cải tiến đáng kể về kiểu dáng và tính năng. Điểm ấn tượng nhất ở iPod Nano là màn hình LCD 65.000 màu có độ phân giải 176x32 pixel, tuy nhỏ nhưng rất sáng, hình ảnh hiển thị rực rỡ màu sắc và mịn.
iPod Nano nhỏ hơn tấm danh thiếp (8,8x4 cm), dày chỉ 6mm và nhẹ 42,5g. Nhờ vỏ bọc mặt sau bằng thép không rỉ nên iPod Nano không dễ bị cong gẫy. Khác iPod, iPod Nano đặt lỗ cắm tai nghe dưới đáy nên không thể đặt đứng trên bàn.
iPod Nano phát được định dạng âm thanh MP3, AAC, DRIM ACC, Apple Lossless, AIFF, WAV và Audible; chất lượng âm thanh rất tốt và có sẵn 22 chế độ EQ (pop, rock, jazz, piano...). Apple trang bị cho iPod Nano bộ nhớ 2GB và 4GB (bằng mức trung bình của dòng iPod mini dùng ổ microdrive), chứa được khoảng 500-1000 bản nhạc nén ở định dạng AAC 128kbps hoặc 25.000 tập tin ảnh.
Giống các thành viên iPod khác, iPod Nano không tích hợp các chức năng bắt đài FM và ghi âm, bạn có thể mua phụ kiện bổ sung các chức năng này. Phần mềm của máy thân thiện. Ngoài các chức năng trợ giúp cá nhân như Sổ địa chỉ, Lịch, Ghi chú (đồng bộ với Outlook trong Windows), iPod Nano có thêm 3 chức năng mới: giờ thế giới, đồng hồ bấm giờ và khóa màn hình. Cáp USB vừa dùng để truyền dữ liệu vừa dùng để sạc pin. Phần mềm iTunes (có trong CD kèm theo) giúp người dùng tải nhạc từ máy tính và từ thư viện nhạc trực tuyến của Apple (giá 1USD/bài).
Thời gian sạc đầy pin là 3 giờ và đạt 80% mức năng lượng sau 1 giờ 30 phút, nhanh đáng kể so với các thế hệ iPod trước. Bộ nhớ flash ít hao pin, nhưng LCD lại tiêu thụ điện khá mạnh và quyết định thời gian sử dụng; theo nhà sản xuất, máy có thể phát liên tục 14 giờ sau khi sạc đầy pin.
Giá: iPod Nano 2GB: 300USD, 4GB: 360USD. Bảo hành 1 năm.
(Theo Thế Giới Vi Tính)