K810i. |
Nghe qua có vẻ phí phạm và “chơi trội”, nhưng đó là một nhu cầu không nhỏ mà tất cả các hãng điện thoại đều cố gắng nắm bắt. Các ứng cử viên được lựa chọn so sánh kỳ này là Nokia 5700 XpressMusic, Samsung Ultra 10.9 (U600), MOTOROKR E6 và Sony Ericsson K810i.
U600 là model đầu tiên của dòng Ultra II được giới thiệu ở triển lãm 3GSM 2007 chính thức có mặt ở thị trường Việt Nam (các model còn lại là U100, U300, U700). Tuy U700 được đánh số cao hơn U600, nhưng hai model này có tính năng khá khác nhau, và trên thực chất đều là model cao cấp nhất của dòng Ultra II, lựa chọn phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của bạn.
Thiết kế và điều khiển
Nokia 5700. |
Dù chọn model nào, bạn cũng sẽ không phải thất vọng với kiểu dáng của nó. Với K810i là hình thức dạng thanh cổ điển đã đạt đến mức hoàn hảo, nên hầu như không có thay đổi đáng kể nào kể từ K750i của hơn 2 năm trước, hình thức đặc trưng và ổn định nhất để điện thoại có thể đóng vai trò một máy ảnh chuyên nghiệp. Với Nokia 5700 là sự tiếp nối của kiểu dáng thanh nhưng có khớp xoay độc đáo, từng xuất hiện trên chiếc điện thoại nghe nhạc khác là 3250, mà tùy tư thế, điện thoại sẽ thể hiện các “bộ mặt” rất khác nhau. Với MOTOROKR là nét đặc trưng của một chiếc PDA điển hình với màn hình cảm ứng và bút trỏ, nhưng không có bàn phím chính và hơi nặng sẽ là một bất tiện nhỏ.
Với U600, bạn sẽ được sở hữu chiếc điện thoại nắp trượt mỏng nhất hiện nay với ít nhiều gợi về chiếc Samsung D900. Ấn tượng đầu tiên khi cầm máy là nó rất nhẹ, khó mà tưởng tượng được một chiếc điện thoại nắp gập với quá nhiều tính năng cao cấp mà lại có thể dát mỏng và nhẹ đến vậy. Ưu điểm khác là vật liệt chế tạo U600 đã được thay đổi so với D900, giúp cho nó không còn trông giống “đồ chơi”, đặc trưng của các điện thoại Samsung. Tuy nhiên, mỏng quá cũng không hẳn là hoàn toàn tốt khi cầm máy có thể thiếu thoải mái, đặc biệt là với đàn ông có khổ máy to. Khả năng trượt cũng không hoàn toàn nhuyễn.
Giải trí đa phương tiện
MOTOROKR E6. |
Hai trong số bốn model thử nghiệm đã có định hướng âm nhạc ngay từ tên gọi của nó là Nokia 5700 XpressMusic và MOTOROKR E6 (ROKR = rocker). Điều này thể hiện qua các phụ kiện và thẻ nhớ đi kèm, cũng như các phím tắt dùng cho việc chơi nhạc. Nếu tính trên khía cạnh này thì 5700 nhỉnh hơn với tai nghe chất lượng cao. Tuy nhiên K810i cũng không hề kém cạnh khi phần cứng chơi nhạc của nó chính là thành phần được trang bị cho chiếc Walkman W850i, và tai nghe với chất lượng cũng tốt. Ngạc nhiên nhất là chất lượng chơi nhạc ở U600 với mức xuất sắc, nhỉnh hơn 3 model còn lại, và có lẽ chỉ chịu thua sút chiếc điện thoại nghe nhạc tốt nhất hiện nay là Nokia N91. Sự tiến bộ bất ngờ của Samsung ở tính năng nghe nhạc phần nhiều nhờ vào bộ khuyếch đại tín hiệu âm thanh của Bang&Olufsen kết hợp với công nghệ ICEpower.
Xét về tính năng chụp ảnh thì K810i nổi bật một cách tuyệt đối, và có lẽ chỉ Nokia N93i mới có thể so sánh. Về nhì là Samsung U600 với cùng độ phân giải 3,2 MP như K810i, khả năng lấy nét tự động và đèn flash. Tính năng chụp ảnh của U600 có thể xem là một sự thụt lùi khi so với D900 do công nghệ chế tạo khác nhau, dẫn đến tốc độ chụp ở U600 khá chậm và ảnh có chất lượng cũng không thật sự tốt. Với 2 model 5700 và MOTOROKR E6, tính năng chụp ảnh bị bỏ rơi khá xa khi chỉ cung cấp độ phân giải 2 MP, không hỗ trợ lấy nét tự động, đèn flash chỉ ở dạng đèn, và chất lượng khá thấp.
Kết nối và hiệu năng
Samsung U600. |
Trong 4 model thử nghiệm, chỉ duy nhất MOTOROKR là không hỗ trợ 3G, tuy nhiên đây không phải là bất lợi đáng kể khi 3G vẫn mờ mịt với các mạng GSM ở Việt Nam. Trong tương lai gần, có thể MobiFone và VinaPhone sẽ chọn giải pháp trung gian là EDGE thì K810i lại “lọt sổ” khi hỗ trợ 3G mà không tương thích ngược với EDGE.
Về Bluetooth, cả 4 đều tương thích chuẩn 2.0 và tương thích với tai nghe stereo không dây, như một yêu cầu bắt buộc của một music phone tầm trung trở lên. Về hồng ngoại thì có 5700 và K810i hỗ trợ, nhưng đây đã là kết nối lỗi thời. Về USB, cả bốn đều tuyên bố là hỗ trợ phiên bản 2.0 tốc độ cao, nhưng thực tế thử nghiệm thì chỉ 5700 tương đối đạt yêu cầu, và lời khuyên là bạn nên dùng bộ đọc thẻ. Về pin, K810i và 5700 có thời lượng sử dụng tốt nhất, kế đến là E6, còn U600 cho kết quả kém nhất do pin dung lượng thấp để đáp ứng nhu cầu siêu mỏng.
Về tốc độ xử lý thì 5700 được xem là điện thoại mạnh nhất hiện nay với bộ xử lý TI OMAP với xung nhịp lên đến 369 MHz, gần gấp đôi so với các phiên bản TI OMAP thế hệ trước. Bên cạnh đó còn là bộ nhớ lưu trữ ROM 128 MB (35 MB trống) và bộ nhớ xử lý (RAM) là 64 MB, hoàn toàn có thể cạnh tranh với các Pocket PC mạnh hiện nay, và thậm chí có ưu thế hơn khi hệ điều hành Symbian với giao diện Series 60 v3.2 đòi hỏi ít tài nguyên hơn Windows Mobile 5.0/6.0. Nhưng K810i cũng không hề kém cạnh, dù rằng Sony Ericsson không công bố nhiều về cấu hình xử lý của model này. Qua các thử nghiệm JBenchmark thì 5700 chỉ nhỉnh hơn K810i không đáng kể nhưng áp đảo Samsung U600 và MOTOROKR E6.
Bạn cũng không cần lo lắng quá nhiều về hiệu năng xử lý ở các điện thoại cho nhu cầu sử dụng thông thường (ít cài đặt các ứng dụng cao cấp). Lời khuyên nhỏ là không nên chép quá nhiều file vào thẻ nhớ của U600 và E6, một lợi thế thực tế hiếm hoi mà K810i hay 5700 thể hiện được.
Nhận xét
Khi chụp ảnh là ưu tiên hàng đầu thì chiếc Cyber-shot K810i không có đối thủ. Nếu bạn đặt nặng việc nghe nhạc di động thì cả bốn đều đáp ứng rất tốt. Nếu bạn cho rằng các PDA với bút trỏ mới là sành điệu thì MOTOROKR E6 là lựa chọn duy nhất. Nhưng khi cần chọn ra một sản phẩm có tính hài hòa cao nhất thì U600 xứng đáng là lựa chọn hàng đầu.
Điểm mạnh |
Điểm yếu |
Điểm |
Giá tham khảo | |
Nokia 5700 |
Thân xoay với cách điều khiển độc đáo; Series 60 v3.1; tốc độ game và ứng dụng rất tốt. |
Tính năng chụp ảnh khó dùng và chất lượng trung bình; không hỗ trợ giắc 3,5 li. |
6,5 |
6,1 triệu đồng |
MOTOROKR E6 |
Chỉ số hiệu năng/giá tốt nhất; điện thoại thông mình với màn hình cảm ứng. |
Không có bàn phím số; hơi to và nặng; hệ điều hành Linux. |
7,5 |
5,4 triệu đồng |
Samsung U600 |
Thiết kế hoàn hảo với chất liệu tốt; nghe nhạc với chất lượng xuất sắc; chụp ảnh khá; màn hình chất lượng cao. |
Tốc độ hơi chậm; có vấn đề ở phần cảm ứng bàn phím; không hỗ trợ giắc 3,5 li. |
8,5 |
6,3 triệu đồng |
S.E K810i |
Tính năng chụp ảnh hoàn hảo với đèn flash xenon; tốc độ cực nhanh cho game và ứng dụng; pin tốt. |
Phím nhỏ và khó thao tác; chất lượng quay video kém; không hỗ trợ EDGE. |
7,5 |
6,9 triệu đồng |
(Theo Thế Giới Số)