Vườn rau của Diệp Bảo Ngọc Khi ở nhà trốn Covid-19, diễn viên Diệp Bảo Ngọc có thú vui làm vườn. Cô kể với Ngoisao.net việc làm vườn vừa giúp gia đình có nguồn rau sạch, vừa là nơi để mọi người thư giãn, giải trí, con cô biết yêu thiên nhiên hơn. Khu vườn nằm ở tầng thượng, được Ngọc thiết kế đơn giản, trồng trong chậu, riêng rau ăn hàng ngày trồng trong kệ sắt và tưới bằng tay. "Đây cũng là cách mà tôi vận động, xả stress hiệu quả sau những áp lực công việc", cô nói. Nữ diễn viên cũng chịu khó đầu tư cây giống chất lượng từ nhà vườn để trồng nơi sân thượng và mua nhiều hơn theo thời gian để cây trái đa dạng, giúp cải thiện bữa ăn gia đình. Ngọc trồng đủ các loại rau xanh, rau gia vị, trái cây trên sân thượng. Cô rất thích trồng rau quế, rau răm, cải bẹ xanh, rau má, rau muống, mồng tơi vì dễ ăn. Dù nhiều việc, hôm nào Ngọc cũng gắng sắp xếp thời gian khoảng 30 phút để tưới cây, cắt tỉa cành và ngắm nhìn thành quả của mình. Do yêu vườn tược nên nhà cô lúc nào cũng có rau ăn, không mấy khi cần đi chợ. Để có thực phẩm an toàn cho gia đình, Ngọc sử dụng phân hữu cơ Humate của Mỹ, có tác dụng tái tạo đất, tốt cho cây và không ảnh hưởng đến sức khỏe như phân bón hóa học. Nhờ làm vườn mà gia đình Ngọc biết quý, trân trọng những thành quả do chính mình tạo nên. Do chịu khó phát hiện sâu bệnh từ sớm nên cô không phải đau đầu trong việc đối phó với việc cây hỏng, cây chết. Ngọc chủ yếu bón phân và tưới nước đều đặn, định kỳ để cây xanh tốt. Các cây leo giàn cũng được trồng trong khoảng sân thượng chừng 15 m2 của Ngọc. Mỗi lần thu hoạch, cô đều thu về các rổ đầy ắp rau sạch. Cây nhãn chi chít quả trong vườn sân thượng. Trái ổi được bao bên ngoài để phòng ngừa sự phá hoại của sâu bệnh, chim chóc và tránh vỏ chai sần, chấm đốm đen. Bảo Ngọc có tay chăm khéo nên dưa leo lớn hơn cả lòng bàn tay của cô. Sau bao ngày mong chờ, Ngọc cũng thu về thành quả là những trái đu đủ lủng lẳng, tươi tốt như cây tròng ở vườn quê. Cô còn trồng xoài, cóc, sapoche, bưởi, chanh. >> Xem tiếpHằng TrầnẢnh, video: NVCC