Trong số ba công ty cung cấp dịch vụ nói trên cho các chuyến bay thương mại thì chỉ còn công ty Verizon Airfone đang hoạt động. Công ty này đã lắp 1.500 điện thoại trên các máy bay. Dù dịch vụ này không ăn nên làm ra nhưng các hãng hàng không Mỹ vẫn hy vọng vào một công nghệ mới cho phép sử dụng điện thoại di động trên máy bay.
Thế nhưng thời điểm Cục truyền thông liên bang (FCC) bãi bỏ lệnh cấm sử dụng điện thoại di động vẫn chưa được xác định. Người ta cho rằng sóng điện thoại di động sẽ ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử của máy bay và hệ thống không lưu, điều mà các máy điện thoại lắp cố định trên lưng ghế không gây trở ngại gì. Hiện Cục Quản lý hàng không Mỹ đang giao cho một công ty tư nhân nghiên cứu về vấn đề này và sẽ không có bất cứ quyết định nào trước năm 2006.
Bên cạnh dịch vụ điện thoại thì dịch vụ internet tốc độ cao cũng được các hãng hàng không Mỹ chú ý. FCC hôm thứ tư tuần trước đã thông qua quyết định cho phép các hãng hàng không cung cấp dịch vụ internet tốc độ cao cho hành khách. Dịch vụ do Boeing cung cấp này có tên là “dịch vụ kết nối” (Connection). Tuy nhiên, các hãng hàng không nội địa với nguồn vốn hạn hẹp chưa thể phổ biến rộng rãi dịch vụ này khi mà chi phí lắp đặt ước tính lên tới 500.000 USD cho một máy bay. Nhiều hãng đang chờ đợi những khung giá hợp lý và cạnh tranh hơn từ các công ty viễn thông.
Theo Giao Thông Vận Tải, đến nay, FCC vẫn chưa quyết định sẽ có bao nhiêu công ty được tham gia cuộc đấu thầu cung cấp dịch vụ này cho các hãng vận chuyển. Theo FCC, phiên đấu thầu sẽ được tổ chức trong vòng 1 năm tới. Đại diện của hãng AirCell tiết lộ có thể dịch vụ truy cập internet tốc độ cao sẽ có mặt trên các chuyến bay vào năm 2006.
Bill Pallone, Chủ tịch của Verizon Airfone cho biết giá mà công ty ông đưa ra là 10 USD trên một chuyến bay dài 3 tiếng đồng hồ. Boeing thì cho biết vẫn đang thảo luận với các hãng hàng không nội địa để sử dụng dịch vụ internet kết nối qua vệ tinh với mức giá 29,95 USD cho một chuyến bay dài 6 tiếng, 19,55 USD cho chuyến bay từ 3 đến 6 tiếng và 14,95 USD cho các chuyến bay dưới 3 tiếng.