Nếu như thời điểm này năm ngoái, nhu cầu thuê xe của người dân tăng đến 30% so với bình thường thì hiện tại hầu hết các doanh nghiệp và trung tâm cho thuê ô tô tự lái hoặc kèm theo lái xe vẫn “ngồi chơi xơi nước.”
Anh Đặng Ngọc Hạnh, cán bộ điều hành của Công ty Du lịch Bắc Á, cho biết: "Hiện vẫn chưa có khách hàng nào liên hệ thuê xe cho thời điểm Noel hay Tết dương lịch. Hiện đội ngũ 30 xe loại 4 và 7 chỗ của công ty vẫn đang chủ yếu phục vụ cho dịch vụ đám cưới. Trong khi đó, những ngày cuối tháng 12 hằng năm lượng người đặt thuê luôn tăng vọt".
Theo đại diện một số trung tâm cho thuê ô tô, nguyên nhân dẫn đến sự im ắng này là do khả năng chủ động về phương tiện của người dân đã tăng cao. Bên cạnh đó cũng phải kể đến một nguyên nhân khác xuất phát từ sự bất đồng giữa các chủ dịch vụ với khách hàng.
Sau khi nhận thấy dịch vụ cho thuê ô tô đắt khách, hàng loạt các trung tâm nhỏ đã mọc lên, thậm chí rất nhiều cá nhân cũng bỏ ra một khoản tiền để mua xe nhằm mục đích cho thuê. Sự bùng nổ dịch vụ đã dẫn đến một hệ quả là nhiều trung tâm cạnh tranh nhau thiếu lành mạnh, rất nhiều trung tâm dễ dãi trong việc làm hợp đồng hoặc cam kết cho thuê xe.
Đại diện một trung tâm cho thuê xe khá lớn tại Hà Nội cho biết, rất nhiều chủ dịch vụ đã làm hợp đồng quá chung chung, còn các công ty có tư cách pháp nhân làm ăn đứng đắn hơn nhưng lại rất nguyên tắc và người đi thuê thường chịu thiệt nếu làm hỏng xe. Chủ tư nhân thì chia thành nhiều kiểu, ánh trung lưu mới giàu có xe “nông nhàn” cho thuê kiếm thêm thường hiền lành, không thích va chạm; cánh buôn bán nhỏ mua hẳn những chiếc xe cũ chỉ phục vụ mục đích cho thuê thì ma mãnh hơn trong cách “làm tiền”…
Một nguyên nhân khác là hiện tại tình hình thời tiết đang tạo nên tâm lý ngại du lịch cho người dân. Do đó, nếu trong một vài ngày tới tình hình thời tiết thuận lợi cho các chuyến du lịch, rất có thể dịch vụ cho thuê ô tô sẽ không còn im ắng như hiện nay.
Hiện mức giá cho thuê ô tô tự lái vẫn chưa có dấu hiệu tăng và dao động ở khoảng 400.000-800.000 đồng/ngày tùy từng loại xe như Daewoo Matiz, Lanos, Toyota Altis, Mazda 6 hay Ford Mondeo...
Theo quy định của các công ty và trung tâm, người thuê xe bắt buộc phải có bằng lái, tự chịu trách nhiệm khi xe xảy ra hỏng hóc. Do đó, người thuê cần đề nghị chủ dịch vụ làm hợp đồng chặt chẽ và kiểm tra xe kỹ càng trước khi nhận. Ngoài ra, cũng có thể đề nghị thuê luôn lái xe để tránh phiền hà khi vận hành.
(Theo Thời Báo Kinh Tế VN)