Loại đĩa này sử dụng công nghệ quang học Blu-ray, có thể ghi một lần và chứa 25GB dữ liệu. Thành phần của nó có 87% làm từ chất polymer tự nhiên lấy từ ngô và các chất tự phân hủy khác.
Theo Pioneer, nếu đốt loại đĩa này, các tinh bột polymer cháy sẽ không thải ra các chất dioxin hay bất kỳ loại chất hóa học độc hại nào. Về mặt lý thuyết, đĩa chứa dữ liệu làm từ ngô có thể ăn được. Tuy nhiên, nó được phủ một lớp chất tổng hợp dày 0,1mm khá cứng đối với cả những hàm răng khỏe nhất.
Theo Thanh Niên, Pioneer chưa quyết định bao giờ sẽ chế tạo hàng loạt loại đĩa này. Đầu năm nay, Hãng Sony kết hợp với Công ty Toppan Printing cho biết đã phát triển được một loại đĩa chứa dữ liệu làm từ giấy và có thể cắt nhỏ ra khi cần hủy.