Nokia N73
|
Nokia N73. |
Điện thoại 3G, Nokia N73, có dáng vẻ đẹp, lịch lãm. Nó được trang bị máy ảnh 3,2 Megapixel cùng chế độ auto focus và ống kính Carl Zeiss. Bộ nhớ trong của máy chỉ hạn chế ở 42 MB nhưng lại được hỗ trợ bởi thẻ nhớ miniSD nên người dùng có thể tự do lưu ảnh và nhạc số.
Mặc dù đã có mặt trên thị trường được một tháng, nhưng trong tháng 9, Nokia vẫn chú trọng vào điện thoại dòng N bứt phá về ảnh số này.
Giá tham khảo: 8.450.000 đồng.
Nokia N93
|
Nokia N93. |
Tính năng gây ngạc nhiên lớn nhất của N93 là quay video. Để hỗ trợ cho tính năng này, điện thoại đã được thiết kế với khả năng xoay đủ hướng như một camera thực thụ. Nokia N93 có thể quay video ở chế độ 30 khung hình/giây, độ phân giải VGA (kích thước 640 x 480 pixel). Bạn có thể sử dụng zoom quang học 3x cả khi quay video.
Giá tham khảo: 12.700.000 đồng.
Nokia 5500
|
Nokia 5500. |
Nokia 5500 Sport có vỏ làm bằng thép không gỉ bền chắc, kết hợp với các khe rãnh được bọc cao su giúp ngăn bụi bẩn và các hạt nước nhỏ xâm nhập. Chất liệu này cũng tăng sức chống chịu va đập và tác động của môi trường. Nokia 5500 Sport được trang bị máy ảnh 2 Megapixel, máy chơi nhạc và thậm chí cả một máy đo bước (kiểm soát quãng đường đi bộ và năng lượng tiêu hao).
Nokia E50
|
Nokia E50. |
E50 là điện thoại thông minh sử dụng nền S60 của Nokia. Với dáng thuôn nhỏ và hơi dài hơn các điện thoại thanh thông thường (113 x 43,5 x 15,5 cm), E50 mang trong mình một loạt những tính năng cần thiết cho các thương nhân bận rộn. Nó hỗ trợ chương trình Push email, có phần mềm quản lý thông tin/liên lạc.
Motorola Rokr E2
|
Motorola Rokr E2. |
Với kích thước 102 x 46 x 18 mm, nặng hơn Razr và E398, Rokr E2 không lớn mà vừa tay cầm. Màn hình LCD độ phân giải 240 x 320 pixel, hiển thị 262.000 màu cho hình ảnh rõ, màu sắc sặc sỡ. Bỏ qua thiết kế bề ngoài, bạn sẽ hoàn toàn bị chinh phục bởi âm nhạc mà E2 trình diễn. Bấm phím nghe nhạc nhanh bên sườn máy, bạn sẽ truy cập ngay vào phần mềm nghe nhạc với menu giống hệt iPod. Rokr E2 được trang bị 12 chế độ EQ (nhiều hơn các điện thoại thông thường khác) và phần mềm Spatial Audio xử lý âm thanh chuyên nghiệp.
Giá tham khảo: 5.400.000 đồng.
MotoMing - A1200
|
MotoMing. |
MotoMing là một phần trong chiến lược thiết kế sáng tạo của Motorola. Vỏ ngoài của máy được làm bằng chất liệu chống trầy soft-touch, kiểu dáng của Ming thanh thoát với nắp đậy bảo vệ màn hình cảm ứng.
Chạy trên hệ điều hành Monta Vista Linux, và sử dụng bộ vi xử lý Intel XScale PXA270, MotoMing cho phép người dùng tận dụng tối đa hiệu năng máy cũng như các tính năng giải trí được tích hợp trong sản phẩm.
Giá tham khảo: 8.500.000 đồng.
Samsung D830 (Ultra Edition 9,9)
|
Samsung D830. |
Ultra Edition 9,9, hay còn được biết đến với cái tên D830, sau một thời gian ngấp nghé đã quyết định xâm nhập thị trường trong tháng này. D830 có máy ảnh 2 “chấm”, quay phim QCIF và phần mềm nghe nhạc đa định dạng. Bộ nhớ trong của máy giới hạn ở 80 MB, nhưng bạn hoàn toàn có thể lưu trữ nhiều hơn thế với thẻ nhớ microSD.
Samsung E500
|
Samsung i500. |
Samsung E500 mang đầy vẻ nữ tính, sang trọng và quý phái. Vỏ ngoài của máy được phủ một lớp da mềm màu nâu đậm. Một số trang web về công nghệ của nước ngoài gọi E500 là điện thoại của thần Vệ Nữ do những đường vân trang trí mê hoặc và mang tính cổ điển này.
Điện thoại được trang bị máy ảnh 1,3 Megapixel với đèn flash và zoom số 4X. Bộ nhớ trong 75 MB và không hỗ trợ thẻ nhớ. Samsung E500 sẽ có mặt tại Việt Nam trong tháng 9. Giá cả chưa được tiết lộ.
Sony Ericsson W810i màu trắng
|
Sony Ericsson W810i màu trắng. |
Tiếp bước "Quý tộc nhạc số" W810i màu đen, tháng này, Sony Ericsson sẽ tiếp tục đưa ra phiên bản màu trắng. Với cùng kích thước, trọng lượng và tính năng của W810i, phiên bản mới này hy vọng sẽ thu hút được sự quan tâm của thần dân nhạc số thích màu của tuyết.
Giá tham khảo (bản màu đen): 6.650.000 đồng.
Sony Ericsson W710i
|
Sony Ericsson W710i. |
Điện thoại 4 băng tần GSM dành cho thị trường toàn cầu này là mẫu điện thoại Walkman dáng gập đầu tiên. Màn hình chính của máy có độ phân giải 176 x 220 pixel, hiển thị 262.000 màu. Điện thoại có máy ảnh 2 Megapixel, Bluetooth và hỗ trợ thẻ nhớ Memory Stick Micro (M2) lên tới 1 GB.
Ngoài những tính năng nghe nhạc vốn là đặc điểm của dòng điện thoại Walkman, W710i còn được trang bị đồng hồ đo nhịp bước chân, tốc độ, điều khiển nhanh mà không cần mở máy cùng dây quấn quanh tay. Đây là thiết bị đầu tiên của Sony Ericsson kết hợp giữa thể thao và nghệ thuật.
Sony Ericsson K610 màu đỏ
K670 màu đỏ. |
K670 xứng với cái danh "điện thoại 3G nhỏ nhất". Máy chỉ dày 17 mm, và nặng 92 gram. Màn hình của máy lớn và hỗ trợ 262K màu, bàn phím rộng và dễ sử dụng. Điện thoại được trang bị phần mềm nghe nhạc số và máy ảnh 2 Megapixel cùng các tính năng hỗ trợ cho mạng 3G. Trong tháng này K670i sẽ xuất hiện với màu đỏ.
(Theo Số Hóa)