Lê Thành sống với bà Hiền đã tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP HCM đã nhiều năm. Chồng làm công nhân tại cơ sở gia công đồ nhựa còn vợ ở nhà sản xuất nhang.
Lê Thành tại tòa. |
Do mâu thuẩn sâu sắc, giữa năm 2008, một lần bà Hiền nói là không muốn sống với ông Thành nữa và quyết định dọn nhà đi chỗ khác ở.
Tối 5/9/2008 Thành chuẩn bị một đoạn dây điện gọt lõi, tách làm đôi, nối với hai tuốc nơ vít. Đến đêm, khi thấy vợ đã ngủ say, Thành lại gần, cắm dây nối sẵn vào ổ điện rồi cầm lấy hai đầu nhựa của tuốc-nơ-vít, dí đầu còn lại vào chân trần của vợ đến khi nạn nhân bị tử vong.
Sau đó, Thành lên giường nằm cạnh nạn nhân ngủ. Sáng mai, kẻ sát nhân này dậy pha cà phê uống rồi khóa cửa nhà lấy xe đi lang thang khắp thành phố. Đến chiều, người này đã tự tìm đến công an đầu thú.
Ngày 14/7, Tòa án nhân dân TP HCM tuyên án chung thân đối với Lê Thành (56 tuổi) về tội giết người.
Xuân Hoàng
* Tên nạn nhân được thay đổi.