Theo các nhà khoa học, khi đeo tông, áp lực sẽ tập trung nhiều ở gót chân, không có lợi cho sức khoẻ, đồng thời phần da tiếp xúc với quai tông có thể bị giộp gây đau rát. Hơn nữa đeo tông cũng để gây trượt ngã, đặc biệt là khi đi vào chỗ có nước.
Các bác sĩ chuyên về các bệnh ở chân khuyên mọi người nên chọn những loại dép hay sandal có phần gót mỏng.
Theo các nhà khoa học, nguyên nhân chính khiến tông không có lợi cho sức khoẻ chính là cấu trúc phẳng của nó. Nếu một người đã quen đi dép có gót cao hơn một chút khi chuyển sang đi tông sẽ ngay lập tức cảm thấy đau ở gót chân hoặc căng cơ ở bắp chân hay lòng bàn chân. Thêm vào đó, việc phải dùng ngón chân để giữ vững tông mỗi khi đeo cũng gây đau nhức chân.
Sự nguy hiểm của tông không chỉ dừng lại ở vấn đề sức khoẻ, khi lái xe mà đeo tông cũng rất nguy hiểm vì nó rất dễ bị vướng vào chân phanh của ôtô.
Giải thích cho hiện tượng đau gót chân khi đeo tông, hiệp hội các bác sĩ chuyên khoa chân ở Anh cho rằng nguyên nhân là do khi đeo tông các mô liên kết từ gót đến đầu ngón dưới lòng bàn chân dễ bị viêm.
Bác sĩ Mike O'Neil, thuộc bệnh viện Margaret, cho biết: "Gót chân bị nhức khi đi tông là rất phổ biến. Chúng tôi tiếp nhận từ 4 đến 5 bệnh nhân mỗi tuần với các triệu trứng của hiện tượng này. Thậm chí rất nhiều bệnh nhân vào đây với ngón chân đã bị gãy hoặc giập do sơ ý trong khi đeo tông".
Theo ông Mike O'Neil, tốt nhất mọi người nên chọn những loại dép hoặc sandal có các dây hỗ trợ đảm bảo sự vững chắc khi đeo và hạn chế đeo tông.
(Theo VTV)