- Anh nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng những bài hát của anh là dễ nghe, dễ thuộc và cả… dễ hát?
- Ý kiến này cũng có một phần đúng. Tiêu chí ban đầu mà công ty đặt ra cho tôi là chủ yếu hướng đến các khán giả tuổi teen - đối tượng rất phù hợp với hình ảnh và giọng hát của tôi. Tôi nghĩ hát cho tuổi teen nghe thì nhạc cũng phải dễ nghe, dễ thuộc và đại chúng chứ không nên quá cao siêu. Sau bước khởi đầu đó thì hiện nay tôi đang có kế hoạch mới, mà cụ thể là một album đang trong quá trình hoàn thiện. Trong CD này tôi sẽ đánh mạnh vào dòng nhạc dance với khoảng khoảng bốn, năm bài hát để có thể phát huy thế mạnh về vũ đạo của mình. Dòng nhạc dance ở Mỹ hoặc châu Á đã thịnh hành từ khá lâu, nhưng ở Việt Nam mình thì đó vẫn là một dòng nhạc mới nên tôi quyết tâm chinh phục khán giả. Ngoài một số lượng lớn ca khúc theo phong cách này thì tôi cũng sẽ hát một số bài bớt teen hơn, nội dung sẽ sâu sắc hơn và đối tượng khán giả mà tôi nhắm đến là những người ở lứa tuổi từ 18 đến 25.
![]() |
Ca sĩ Tim. |
- Anh cảm thấy như thế nào khi mà trong một thời gian dài anh luôn là tâm điểm để người ta bàn luận và đánh giá?
- Tôi nghĩ bất kỳ sự khởi đầu nào cũng có cả ưu điểm và khuyết điểm. Những đánh giá của mọi người không làm cho tôi buồn, mà ngược lại tôi coi đó là những kinh nghiệm quý báu cho mình để có thể học hỏi thêm. Có những góp ý về dòng nhạc, phong cách, giọng hát, hình ảnh mà mọi người dành cho tôi rất đúng, và tôi sẽ cố gắng để hoàn thiện từng chút một. Cụ thể là trong CD Vol2 sắp tới đây hình ảnh của tôi sẽ dần thoát khỏi hình tượng của một nam ca sĩ nước ngoài. Còn dòng nhạc tôi hát cũng sẽ được nâng cấp lên cho nó sang trọng hơn chứ không còn thị trường nữa.
- Người ta nói anh chưa có phong cách riêng, anh thấy sao?
- Ở Việt Nam dòng nhạc dance chưa phát triển lắm nên cũng chưa có ca sĩ nào thực sự hát cho ra chất. Khán giả mình đã quen xem ca sĩ nước ngoài vừa nhảy vừa hát nên họ cứ có suy nghĩ là ca sĩ Việt Nam không thể làm được như vậy. Khi tôi mới xuất hiện trên thị trường âm nhạc thì phong cách của tôi thiên về diễn xuất, khán giả chưa quen với hình ảnh đó nên mới nghĩ là tôi bắt chước ai đó. Lúc đầu quả thực là tôi cũng hơi buồn, nhưng mà điều đó lại tạo cho tôi động lực để dần dần chinh phục khán giả và cho khán giả thấy là ca sĩ Việt Nam cũng vẫn có thể tạo được phong cách riêng.
- Anh có cho rằng mình bị thiệt thòi vì là người “sinh sau đẻ muộn” nên khó có cơ hội tỏa sáng hơn các đàn anh, đàn chị?
- Đúng là xuất hiện vào thời điểm này thì sẽ gặp nhiều khó khăn hơn vì phải cạnh tranh với quá nhiều ca sĩ, nhưng tôi nghĩ đó cũng là một điều tốt. Hồi xưa ít ca sĩ hơn, nên sẽ dễ có cơ hội bật lên, nhưng bây giờ tính cạnh tranh cao thì bắt buộc người ca sĩ phải liên tục làm việc chứ không được lười biếng. Hơn nữa, họ sẽ không bị ỷ lại hay thụ động mà lúc nào cũng phải tập luyện, trau dồi bản thân. Khó khăn lớn nhất của tôi là phải làm sao để khán giả yêu thích những ca khúc của mình trong số rất nhiều bài hát mới được ra đời mỗi ngày. Khán giả bây giờ rất nhanh chán nên lúc nào tôi cũng luôn ở trong tư thế làm mới mình để không gây nhàm chán cho khán giả với mỗi lần xuất hiện. Công nghệ lăng xê chỉ là một phần, còn nếu muốn làm nghệ thuật lâu dài thì phải trau dồi để có một nền móng tốt. Dòng nhạc của tôi hướng đến là vừa nhảy vừa hát sống nên tôi phải tập luyện rất nhiều về giọng hát và thể lực.
- Theo anh, ngoại hình có ảnh hưởng như thế nào đến sự thành công của một ca sĩ trẻ?
- Thực sự mà nói thì đẹp trai là một lợi thế. Làm nghệ thuật mà nếu may mắn có được một ngoại hình đẹp thì sẽ dễ thu hút khán giả hơn. Khán giả trẻ bây giờ nhìn nhiều hơn nghe, nên nếu ca sĩ có giọng hát bình thường cũng có thể được khán giả chấp nhận, miễn sao bài hát có giai điệu hay. Tôi nghĩ là từ thế hệ các ca sĩ đàn anh đi trước thì đã bị đánh giá như vậy rồi chứ không phải chỉ riêng tôi. Điều quan trọng là tôi có cố gắng hay không, và sau một thời gian làm việc thì cái tên của tôi có bền hay không mà thôi!
![]() |
Tim bắt đầu tham gia đóng phim. |
- Là một ca sĩ trẻ, anh có những áp lực gì?
- Áp lực lớn nhất của tôi trong thời gian đầu đi hát đó là bị mọi người “soi” rất kỹ, vì họ luôn cho rằng tôi cố tình bắt chước hình tượng của một ca sĩ khác. Khi bước lên sân khấu, nếu tôi làm tốt thì ngay lập tức sẽ bị cho là vì bắt chước này kia nên mới được như vậy, còn nếu làm không tốt thì cũng bị nói là bắt chước không tới. Đó thực sự là khoảng thời gian khó khăn của tôi. Còn khi đã chứng minh được cho mọi người thấy khả năng của mình rồi thì tôi lại có áp lực là phải luôn giữ được lửa trên sân khấu, vì khi mình đi hát liên tục những bài cũ của mình thì sẽ dễ bị mất cảm xúc lắm.
- Có thông tin anh sẽ thử sức với điện ảnh. Vai diễn đầu tay này có điều gì thú vị?
- Trong tháng 10 này tôi sẽ tham gia bộ phim dài 30 tập mang tên Blog và người đẹp của đạo diễn Hồng Ngân. Nhân vật của tôi tuy là một ca sĩ nhưng khá gai góc và diễn biến tâm lý cũng rất phức tạp. Anh ta yêu một người con gái nhưng họ không đến được với nhau vì anh ta phải chịu sự quản lý rất nghiêm ngặt của ông bầu. Vượt qua mọi ức chế và rào cản về tâm lý, cuối cùng thì chàng trai đã rất dũng cảm khi quyết định từ bỏ công việc để đến với cô gái này. Có thể nói là tính cách nhân vật khá tương đồng với tôi ở ngoài đời!
- Phải chăng anh đang chạy theo trào lưu ca sĩ đóng phim nên quyết định dành đến ba tháng cho điện ảnh?
- Tôi bị thuyết phục bởi kịch bản rất hay. Hơn nữa tôi nghĩ đây cũng là một thử thách mới cho tôi, là cơ hội để tôi học hỏi thêm về diễn xuất. Nếu tôi làm tốt thì mọi người sẽ có cái nhìn khác về việc ca sĩ đi đóng phim và tôi cũng sẽ cảm thấy tự tin hơn để có thể tham gia những bộ phim khác khi có kịch bản hay. Tôi không quá hy vọng là mình sẽ đạt được giải thưởng như các bạn khác, nên tôi sẽ cố gắng hết mức có thể.
Hàn Quốc Việt thực hiện