![]() |
Sân vận động Bắc Hà trong 'vòng vây' của người xem. |
Bắt nguồn từ các cuộc đua ngựa từ những năm 1960 nhưng sau thời gian rơi vào quên lãng, giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà mới được khôi phục từ 2007 đến nay. Diễn ra vào ngày 9 - 10/6 vừa qua, đây là giải đua ngựa không chuyên, nài ngựa là các kỵ sĩ - thanh niên đến từ các xã, làng bản trong huyện như Mường Khương, Simacai, Sín Mần và các chú ngựa đua cũng là những chú ngựa thồ hàng quen thuộc với lao động sản xuất của các làng bản vùng cao Bắc Hà.
Giải đua ngựa Bắc Hà là một nét văn hoá độc đáo không chỉ của huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai mà còn là nét đặc trưng của các dân tộc vùng miền phía Bắc nên năm nào cũng thu hút hàng nghìn du khách bản địa và thập phương tới xem và cổ vũ cuộc thi.
![]() |
Nhiều nài ngựa còn đi dép lê hoặc chân đất tham gia cuộc thi. |
Giải năm nay có 66 kỵ sĩ tham gia tranh tài chia làm hai vòng, vòng bảng diễn ra ngày 9/6 và vòng chung kết diễn ra ngày 10/6. Mỗi đợt đua diễn ra với bốn ngựa đua, hai con ngựa về sớm nhất sau ba vòng chạy sân vận động sẽ được vào tiếp vòng sau. Mặc dù đã được thông báo từ trước về mức độ nguy hiểm và lập hàng rào ngăn cách khán giả tuy nhiên cuộc thi cũng không tránh khỏi những tình huống nài ngựa mất dây cương phi thẳng ngựa vào khán giả, rất may là không có ai bị thương.
![]() |
Một nài ngựa không may bị ngã trên đường đua. |
Cũng có những trường hợp nài ngựa còn non đã ngã ngựa trên đường đua cực kỳ nguy hiểm. Cuộc tranh tài diễn ra quyết liệt trong tiếng hò reo của khán giả, mỗi pha bứt phá gay cấn hoặc ngã ngựa hay ngựa chạy phạm quy đều nhận được những tràng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả.
![]() |
Cuộc đua gay cấn, quyết liệt không kém bất kỳ giải chuyên nghiệp nào. |
Kết thúc cuộc thi sau 2 ngày, giải nhất cá nhân đã được trao cho Vàng Văn Huỳnh thuộc xã Na Hối, giải nhì thuộc về Sùng Seo Dùng thuộc xã Tả Van Chư và giải ba được trao cho Vàng Văn Cương cũng thuộc xã Na Hối. Các giải đồng đội cũng được trao lần lượt nhất nhì ba cho các địa phương Na Hối, Tả Van Chư, Simacai.
>> Xem tiếp ảnh đua ngựa Bắc Hà
Tuấn Mark