"Bắt đầu từ ngực, mũi, môi cho đến những tiểu tiết như lông mày, lúm đồng tiền, móng tay. Tất cả đều được "nhân tạo hóa" theo ý thích con người. Chỉ có lỗ tai là chưa làm giả được thôi vì đó là bộ phận khó nhất trong giải phẫu tạo hình", một bác sĩ thẩm mỹ cho biết.
Khoảng cuối năm 2005, nối lông mi đã trở thành phong trào. Từ thẩm mỹ viện lớn, nhỏ đến các tiệm uốn tóc trong ngõ, ngoài chợ, tất cả đều trưng bảng "Ở đây có nối mi". Tiếp theo nối mi, thêu chân mày, cấy râu, nối tóc lại tiếp tục mở rộng thế giới của những vẻ đẹp nhân tạo.
Đầu tiên, khi muốn cải thiện vẻ đẹp, người ta nghĩ ngay đến dao, kéo tức giải phẫu thẩm mỹ. Đầu tháng 7, tìm đến một trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ nằm trên đường Trần Quý Cáp, quận Bình Thạnh, TP HCM. Sau một hồi làm quen, Kerry Ngọc My, 21 tuổi, Việt Kiều Mỹ, sống tại bang Seattle, khoe: "Em vừa nối mi xong. Lần này em tới thêu chân mày".
Cô nhân viên sau khi đặt khung chuẩn, dùng một cây kim xăm đặc biệt ấn nhẹ lên chân mày của My. Dấu mực từ những mũi kim tạo thành hình chân mày mới. Cô còn khuyến mãi: "Cố gắng đi! Lát nữa chị sẽ tặng vài cọng chân mày xịn, làm bằng lông ngựa".
Hôm sau, theo chân chị Lê Lưu Mỹ, nhà ở đường Lê Văn Sĩ, quận 3, TP HCM, đến một thẩm mỹ viện khác trên đường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Chị muốn "mua" một lúm đồng tiền giả để "cải tạo ngũ quan". Vị bác sĩ luống tuổi hí hoáy cắt ít thịt bên trong má chị Mỹ và khâu nhíu lại. Theo lời ông, khoảng 2 tuần nữa, chị sẽ có nụ cười lúng liếng đồng tiền y như nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền.
Tại nơi đây, làm quen rất nhiều bạn gái đến sử dụng công nghệ thẩm mỹ nhân tạo. Ngoài ra, còn có cả một quý ông đến sắm bộ râu kiểu Johnny Depp trong phim "Cướp biển vùng Carribean".
Một bác sĩ từng tuyên bố: "Muốn đẹp cỡ nào, muốn làm đẹp giả ở đâu, thẩm mỹ viện cũng thực hiện được".
Không chỉ thế, nếu người nào không thích chọn giải phẫu thẩm mỹ vì sợ động dao, kéo thì có thể dùng đồ "trang trí nội thất". Đây cũng là một trong những xu hướng mới hiện nay. Đầu tiên, "phụ tùng" phổ biến nhất chính là móng tay, chân giả.
"Chị chọn đi, thích đính thêm khuyên hay hoa bằng bột?", cô thợ làm móng của tiệm làm đẹp móng trên đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, TP HCM mời chào.
Chưa kịp trả lời, mùi hăng hắc xộc lên rất khó chịu. Bên cạnh đó, cô thợ móng thổi phù phù lớp keo dán vừa bôi lên mặt móng thật. Tiếp theo, cô thợ lấy một chiếc móng giả, đặt dựng đứng lên, ấn sát chân móng thật rồi ép mạnh xuống.
Chị Mai Sơn, nhà ở khu cư xá Bắc Hải, quận 10, TP HCM, cho biết: "Móng thật thường nhỏ, không thể dài và đẹp. Móng giả vừa phẳng, vừa có thể tạo hình như ý". Ý kiến của chị nhận được sự gật gù của nhiều phụ nữ khác.
Không chỉ là những chiếc móng be bé, công nghệ đẹp giả còn "nhúng tay" vào cả vòng 3, vòng 1 và gương mặt của phái đẹp.
Một lần đi chợ Bến Thành, TP HCM, được quảng cáo quần độn mông mới. Quần được thiết kế với lớp mousse hoặc túi nước ôm vừa khít vòng 3 để tạo cảm giác đầy đặn. "Bây giờ, đang sốt với mốt vòng 3 đẹp như Jennifer Lopez cô ca sĩ nổi tiếng người Mỹ Latin đấy", cô bán hàng cho biết.
Cái giá 350.000 đồng để có vòng 3 "bạc triệu" như cô ca sĩ nổi tiếng thế giới này được nhiều cô gái hưởng ứng ngay. Tiếp sau quần độn mông là sự ra đời của các miếng lót nâng ngực. Chúng dùng để phục vụ phong trào "vòng 1 thoáng đãng" của chị em.
Miếng nâng ngực thường được làm bằng gel, thiết kế với hình dáng và kích cỡ vừa vặn, ôm lấy bầu ngực dưới. Khi mặc miếng lót này, các cô gái có thể an tâm "thả tung" trên đường phố.
Hiện nay, các cô gái trẻ còn có mốt sử dụng tóc giả. Hôm nay, mặc quần áo theo mốt punk thì đội tóc tỉa kiểu Nhật. Ngày mai, xuống phố với bộ váy Bohemiêng thì thêm mái tóc xoăn cho lạ mắt.
Có rất nhiều công nghệ và công cụ tinh vi khác nhằm đáp ứng nhu cầu của phe cột tóc. Chê bai chữ "giả" trong công nghệ làm đẹp có vẻ không công bằng. Nếu giả mà đẹp, an toàn thì vẫn có thể áp dụng.
Chẳng hạn như chiếc mũi giả có thể giúp một cô gái thêm tự tin. Màu mắt nâu có thể khiến bạn trở nên mới mẻ hơn trong mắt của người yêu. Tuy nhiên, trong "cơn khát", nhiều phụ nữ đã lạm dụng công nghệ làm đẹp vô tội vạ.
Ngọc Hà, một vũ công đến bệnh viện Da liễu, TP HCM, trong tình trạng phần của chân móng tay bị đỏ, phù và đau nhức. Trung bình 3 lần/tuần cô thay và đắp móng giả một kiểu móng tay mới.
Không ít người như Ngọc Hà chỉ quan tâm đến vẻ đẹp đa dạng của móng giả mà quên đi tác hại của nó. Đầu tiên, chất benzen có trong chất tẩy, sơn móng là loại dung môi hữu cơ gây độc. Nếu hít liên tục chất này, bạn sẽ bị thiếu bạch cầu, hồng cầu, tiểu cầu. Tiếp đến, bạn sẽ dễ bị mắc bệnh ung thư bạch cầu và một số bệnh khác.
Thêm vào đó, sau khi tháo lớp móng giả ra, nếu nhìn thấy móng tay bị sần sùi, bạn sẽ hiểu được tác hại ghê gớm của dịch vụ này. Tai biến thường thấy là nhiễm khuẩn, nấm móng, móng tay thật bị bong tróc. Đồng thời, chất nhựa acrylic trong móng giả dễ khiến chân móng bị sưng phù. Nếu không làm vệ sinh kỹ bạn có thể bị nhiễm trùng, bong móng thật và cả hoại tử ngón.
Ngoài móng tay, chân giả nếu sử dụng quần độn mông quá lâu, không vệ sinh kỹ, vòng ba và vùng kín của bạn cũng dễ bị tổn thương. Sự chèn ép quá chặt của quần độn mông khiến da nổi mẩn, nhiễm khuẩn và thâm đen.
Chỉ riêng việc dùng dụng cụ hỗ trợ sắc đẹp đã có lắm điều nhiêu khê. Thử đặt câu hỏi, nếu bạn lạm dụng dao kéo, liệu hậu quả có đơn giản là 2 chữ "ảnh hưởng"? Mục đích làm đẹp của phụ nữ là gì? Chính là ánh mắt ngưỡng mộ của các chàng. Thế nhưng, hãy nghe đại diện cánh đàn ông phát biểu: "Chúng tôi vẫn mong cưới một người vợ thực thụ hơn là một manơcanh"
Bác sĩ Diên Minh, thạc sĩ ngành Giải phẫu thẩm mỹ, cho biết: "Nên suy nghĩ kỹ khi thay đổi hình thể. Đôi khi, mũi thấp mà hài hòa với gương mặt hơn là mũi thẳng vút".
(Theo Tiếp Thị và Gia Đình)