Ống nước Dekko 25 được sản xuất bằng chất liệu Polypropylene Random Type 3 dạng cao phân tử, có tuổi thọ trên 50 năm. Vật liệu này thường được dùng để truyền tải chất lỏng dưới áp suất và nhiệt độ cao, thấp, đáp ứng được tiêu chuẩn DIN 8077 - 8078 của Đức.
Dekko 25 có mặt trong các công trình dân dụng và công cộng khắp cả nước để dẫn nước nóng và lạnh, nước cứng, dầu và các chất lỏng ăn mòn cao, các dung dịch dinh dưỡng. Sản phẩm này còn được sử dụng trong các phương tiện vận tải thủy, đường bộ và hàng không, trong các công trình xây dựng gần biển do khả năng chịu được nước mặn của ống…
Vật liệu thô dùng để sản xuất sản phẩm Dekko 25 đã trải qua những cuộc kiểm tra hết sức khắt khe do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Việt Nam, Viện Dinh dưỡng, Cục Vệ sinh An toàn thực phẩm, Bộ Y tế tiến hành.
Dekko 25 có đặc tính chống ăn mòn, chịu được hầu hết các hoá chất như chlorine, nitrate, sulface… những chất này thường tìm thấy trong các hệ thống cung cấp nước và giếng bơm của VN hiện nay.
Sau hơn một năm vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000, sản phẩm Dekko 25 đã vượt qua những kiểm định và yêu cầu khắt khe của BVC, tổ chức chứng nhận chất lượng quốc tế độc lập của Bureau Veritas (tên gọi cũ là BVQI), được xem là tổ chức hàng đầu thế giới trong lĩnh vực quản lý Chất lượng, Sức khoẻ & An toàn, Môi trường & Trách nhiệm xã hội.
Tính năng của ống nước Dekko 25: - Chịu được nhiệt độ cao (100 độ C) và áp suất cao (25atm) |
N.H.