Trong phần I của vụ án trên (TAND thành phố Hà Nội xét xử từ ngày 18 đến ngày 29/8/2003) chỉ có 20 bị cáo nhưng qua quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an đã xác định thêm một số bị can nâng số bị cáo trong đợt xét xử phần II là 23. Cùng bị đề nghị mức án tử hình với Hiếu là Mai Thị Hồng Luân, Đỗ Khánh Tùng, Mai Anh Văn, Hoàng Kim Khánh và Bùi Đức Thiện.
Việc mua bán ma túy mà Hiếu và đồng phạm thực hiện diễn ra trong một thời gian dài từ năm 1996 đến năm 2001 mới bị phát hiện. Chúng thành lập đường dây mua bán trái phép số lượng heroin lớn qua nhiều địa phương từ Lào về các tỉnh biên giới Tây Bắc như Sơn La, Lai Châu và đem về tiêu thụ tại những đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM...
Các bị cáo Hiếu, Luân, Trần Thị Nhớn, Lê Thị Thềm, Trần Thị Tuyến là những kẻ cầm đầu tổ chức móc nối với những người dân tộc thiểu số ở biên giới Việt-Lào và cán bộ bộ đội biên phòng tại cửa khẩu Tây Trang để mua ma túy. Sau khi "nhập hàng" xong, bọn chúng đem về Hà Nội giao cho Hiếu, Luân, Tùng, Khánh tiêu thụ. Chúng giấu ma túy bằng những thủ đoạn tinh vi: cho vào các gói thuốc bắc, hộp bánh..., vận chuyển bằng nhiều phương tiện, giao nhận ở nhiều địa điểm khác nhau.
Trong vụ án này có nhiều bị cáo là vợ chồng (Hiếu và Trần Thị Lý, đề nghị chung thân), họ hàng thân thích, cán bộ công an (Nguyễn Doãn Tuấn, đề nghị 8-9 năm tù), cán bộ giúp việc cho lãnh đạo chủ chốt của tỉnh... Ở phần I của vụ án, Hiếu cũng bị TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt tử hình.
Việt Dũng