![]() |
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng. |
Trong vụ án siêu lừa Nguyễn Đức Chi, cơ quan điều tra xác định, siêu lừa này đã có dấu hiệu gian dối trong việc khuếch trương khả năng tài chính khi khởi công dự án khu nghỉ mát cao cấp Rusalka, trong quá trình triển khai lại không góp đủ vốn pháp định 4,5 triệu USD theo cam kết. Và chiếm đoạt ít nhất 165 tỷ đồng... Những sai phạm trên của Chi diễn ra trong một thời gian dài. Với trách nhiệm theo dõi quản lý mảng này, Cục phó Cục đầu tư nước ngoài Mai Thị Thu đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Còn đối với bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, từng bị cơ quan điều tra khởi tố về tội thiếu trách nhiệm. Theo cơ quan điều tra, việc bà Hằng ký cho phép dự án Rusalka được miễn tiền thuê đất trong 7 năm là trái với quy định trong giấy phép đầu tư. Nếu vụ việc không được phát hiện, nhà nước sẽ thiệt hại hơn 46 tỷ đồng. Do vậy, hành vi của Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà Nguyễn Thị Thu Hằng đã cấu thành tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Tuy nhiên quan điểm của Viện KSND Tối cao lại cho rằng, tài liệu chưa thể hiện rõ dự án Rusalka có đủ điều kiện và cơ sở pháp lý để được miễn thuế đất trong 7 năm hay không, nên yêu cầu tiếp tục làm rõ. Ngày 12/10, Viện KSND Tối cao đã hủy quyết định trên.
Các cơ quan tố tụng thống nhất dù không bị xử lý hình sự, nhưng Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phải chịu mức kỷ luật hành chính vì liên quan trách nhiệm trong vụ án Rusalka. Trong lĩnh vực được giao phụ trách, bà Hằng không làm tròn trách nhiệm. Chính vì vậy, bà Hằng bị kiến nghị xử lý kỷ luật với hình thức cách chức.
Liên quan vụ án PMU 18, Tổng cục cảnh sát đề nghị Chính phủ có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm với trung tá công an Đỗ Huy Kim (cán bộ Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Bộ Công an, C15). Tổng cục cảnh sát xác định, ông Đỗ Huy Kim trong thời gian dài được giao theo dõi hoạt động của PMU 18 nhưng không phát hiện ra các sai phạm ở đây. Đặc biệt, trung tá công an này có mối quan hệ sâu, mật thiết với "con bạc triệu đô" Bùi Tiến Dũng, tổng giám đốc PMU 18.
Nhiều khả năng, ông Đỗ Huy Kim sẽ không còn tiếp tục được đứng trong hàng ngũ công an nhân dân. Trước đấy, trong trại giam, Bùi Tiến Dũng khai đã đưa 20.000 USD cho ông Kim để chạy án. Một ôtô do tổng giám đốc PMU 18 bỏ tiền mua được phát hiện đứng do ông Kim đứng tên đăng ký. Chiếc xe này sau một thời gian cất giấu đã được gia đình Bùi Tiến Dũng giao nộp cơ quan điều tra, vào đầu tháng 6.
Ngày 7/9, trung tá Đỗ Huy Kim bị cơ quan điều tra khởi tố về hành vi nhận hối lộ và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đến nay, Viện KSND Tối cao chưa phê chuẩn lệnh khởi tố này.
Khánh Ngọc