![]() |
Cao Thị Lan, "bà trùm" bán lẻ chợ ma túy Thanh Nhàn . |
"Bà trùm" chợ bán lẻ ma túy lớn nhất tại Hà Nội Cao Thị Lan đã "chỉ đạo" nhân viên mình bán heroin cho các con nghiện tại tổ 63D phường Thanh Nhàn từ năm 1999, đến năm 2004 mới bị phát hiện. Để hoạt động buôn bán diễn ra "đúng nhịp" (từ 5h sáng đến 21h tối), Lan đã "chiêu mộ" một đội ngũ đắc lực giúp sức. Bọn chúng hầu hết là anh em, mẹ con, vợ chồng, con nghiện và những kẻ thất nghiệp.
Lan thuê lực lượng này và phân công cụ thể cho từng nhóm gồm: cảnh giới, bán, mua và đóng gói lẻ ma túy... Mỗi tép heroin được bán ra với mức 80.000 đồng.
Để hoạt động mua bán tại đây diễn ra suôn sẻ, Lan đã móc nối với những công an phường, cảnh sát khu vực, cảnh sát hình sự về ma túy và dân phòng bằng cách mua chuộc, "trả lương" hàng ngày cho họ (300.000 đồng- 500.000 đồng/người/ngày). Không thoát được sự cám dỗ của đồng tiền, nhiều cán bộ công an đã sa ngã, "bán mình" để Lan cùng đồng phạm mặc sức buôn bán công khai ma túy tại tổ 63D Thanh Nhàn, Hà Nội.
Cùng bị đề nghị mức án tử hình như bị cáo Lan, cơ quan giữ quyền công tố cũng đề nghị tử hình các bị cáo Nguyễn Việt Phương, Vũ Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Văn Sôi.
7 bị cáo nguyên là công an, mặc dù nhiều bị cáo chối tội hay thành khẩn khai báo trước tòa, phía đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử có những mức án thích đáng. Trong số này, bị cáo Nguyễn Hữu Tươi, vẫn không nhận hành vi nhận hối lộ hơn 100 triệu đồng nhưng những lời khai của Lan cùng đồng phạm đã chứng minh hành vi phạm tội của Tươi. Đối với bị cáo này, phía đại viện Viện kiểm sát đề nghị mức án 17-18 năm.
![]() |
Trước tòa, bị cáo Nguyễn Hữu Tươi luôn phủ nhận hành vi nhận tiền của mình. |
Bị cáo Vũ Tiến Dũng (nguyên cảnh sát hình sự), Dương Trọng Huấn (nguyên phó công an Phường Thanh Nhàn) bị đề nghị 9-10 năm; Nguyễn Anh Tuấn (nguyên cảnh sát hình sự ma túy) 8-9 năm; Nguyễn Hữu Toan (nguyên cảnh sát trật tự) 7,5-8,5 năm; Trương Công Thạch (nguyên cảnh sát trật tự) và Vũ Hoàng Nam (nguyên phó công an phường Quỳnh Lôi) 7-8 năm.
Trong nhóm tội phạm buôn bán ma túy dưới sự chỉ đạo của Lan, Viện kiểm sát đề nghị 15 án chung thân gồm: Lê Minh Phương, Trần Thị Chinh, Bùi Thị Thu Hiền, Bùi Thị Anh Thư, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Xuân Nam, Đỗ Đăng Hoạt, Lưu Quốc Bảo, Phạm Thị Hợp, Nguyễn Văn Lôi, Kiều Thị Bích Hạnh, Nguyễn Diệu Lương, Nguyễn Thị Hạnh, Vũ Bắc Việt, Nguyễn Thị Thu.
28 bị cáo còn lại, đại diện Viện kiểm sát đề nghị các mức án từ 2 đến 20 năm (16 án 20 năm).
Chiều nay, phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận giữa luật sư và đại diện Viện kiểm sát.
Việt Dũng