Clair Griffith, 43 tuổi, sống tại Shropshire, Anh dương tính với Covid-19 cách đây 2 tuần. Đang mang thai tháng cuối thai kỳ nên Clair buộc phải sinh mổ khẩn cấp sớm một tuần, sau đó cách ly với con trai và gia đình.
Clair cho biết trước đó cô được khuyên không nên tiêm vaccine vì cô đang dùng một số loại thuốc cho thai kỳ. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai lại dễ có nhiều biến chứng hơn trong trường hợp mắc virus.
"Thật khó để được nói tuần này là tuần hạnh phúc nhất đời tôi khi đón chào con trai nhỏ bé ra đời. Thằng bé đang ở nhà còn tôi đang nằm viện vì Covid-19. Hãy đăng ký để được tiêm chủng, điều đó giúp mọi người khỏe mạnh và sống sót qua dịch bệnh và phần nào giúp những người như tôi được ở bên cạnh đứa trẻ của mình", Clair kêu gọi trên trang cá nhân trước bối cảnh số lượng sản phụ nước này nhập viện do Covid-19 đang tăng cao.
Đại diện chương trình tiêm chủng ở Shropshire - nơi Clair sinh sống - cho biết: "Điều thực sự quan trong bây giờ là phụ nữ mang thai cần tiêm vaccine càng sớm càng tốt để bảo vệ bản thân và thai nhi. Phụ nữ mang thai bị Covid-19 có nguy cơ phải nhập viện chăm sóc đặc biệt cao hơn so với phụ nữ cùng tuổi không mang thai. Sản phụ dương tính virus cũng có nguy cơ sinh con sớm cao gấp 2-3 lần so với nhóm còn lại. Phụ nữ mang thai có các tình trạng lâm sàng cơ bản thậm chí còn có nguy cơ cao bị các biến chứng nghiêm trọng do Covid-19. Vaccine cung cấp cho phụ nữ mang thai sự bảo vệ tốt nhất chống lại virus. Mũi tiêm đầu sẽ bảo vệ họ và vẫn cần mũi thứ 2 để có được sự bảo vệ lâu dài hơn. Không cần tránh mang thai sau khi tiêm vaccine. Chưa có bằng chứng nào cho thấy vaccine có ảnh hưởng đến khả năng mang thai và sinh sản của phụ nữ. Ủy ban Tiêm chủng và Phòng ngừa (JCVI) cũng đã khẳng định phụ nữ vẫn có thể cho con bú sau khi tiêm vaccine".
Duk Sun (Theo The Sun)