Samsung i450
i450 hấp dẫn người dùng cả về thiết kế lẫn tính năng đa phương tiện. Về thiết kế, model này cho phép trượt hai chiều theo từng chức năng. Khi trượt lên, i450 là chiếc điện thoại chạy trên hệ điều hành Symbian S60, hỗ trợ trình duyệt web mạnh mẽ, hoạt động trên mạng tốc độ cao HSDPA với tốc độ 3.6 Mbps, cài được nhiều ứng dụng và cho chạy nhiều ứng dụng cùng lúc.
Còn khi trượt xuống, i450 là chiếc máy nghe nhạc. Giá trị nghe nhạc của model này còn được thể hiện qua bộ loa màng kim loại với bộ khuếch đại ICEpower của hãng Bang & Olufsen. i450 đọc được thẻ nhớ dung lượng lên đến 4GB. Giá 7,5 triệu đồng.
Samsung F250
Dù là dòng máy có giá trị thấp hơn nhưng Samsung F250 cũng được đánh giá cao về mặt thiết kế chức năng nghe nhạc khi các phím bấm nghe nhạc được đặt ở mặt trước. Bên cạnh việc nghe nhạc lưu trữ trong thẻ nhớ, F250 có chức năng FM Radio. Model này chạy trên mạng GSM, EDGE; hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 2GB. Ngoài cổng kết nối 3,5mm, model này còn chức năng Bluetooth để hỗ trợ tai nghe Bluetooth. F250 còn có camera với độ phân giải 1.3 megapixel. Giá: 3,1 triệu đồng.
Nokia 7500 Prism
Đây là model đang được giới trẻ quan tâm vì kiểu dáng thiết kế của nó. Nếu nhìn xa, 7500 Prism như một khối kim cương. Còn về công nghệ, Nokia 7500 Prism nghe nhạc với chất lượng âm thanh thuộc vào hàng khá. Model này đọc được các định dạng như MP3, AAC, eAAC+, WMA.
Dù độ phân giải không cao, chỉ có 2 megapixel nhưng chất lượng hình ảnh từ dòng máy này chấp nhận được. Nokia Prism 7500 hỗ trợ thẻ nhớ microSD tối đa là 2GB. Giá: 3,4 triệu đồng.
Motorola RAZR2 V9
Sản phẩm này ra đời cuối năm 2007, là phiên bản sau của dòng V8 nhưng đang là model bán chạy trên thị trường vì độ mỏng của nó cũng như sắc màu tạo nên vẻ sang trọng. Chất lượng nghe nhạc của dòng sản phẩm này được xếp vào dạng hay. V9 có thể chạy trên mạng HSDPA ngoài mạng GSM. V9 được trang bị camera 2 megapixel. Giá: 6,7 triệu đồng.
LG KU990 Viewty
Dù đã được nhắc đến từ lâu nhưng mãi đến đầu năm 2008, LG KU990 Viewty mới chính thức xuất hiện trên thị trường. Vì chạy trên mạng HSDPA (tốc độ lên tới 1,8MB/s) nên model này không có chức năng wifi. Điểm đặc biệt của LG KU990 là camera 5 megapixel với các chế độ như một ảnh thực thụ: tuỳ chỉnh kích thước, ISO, cân bằng trắng, các chế độ chụp, đèn flash Xenon. KU990 đọc được các định dạng video DivX, MP3, AAC, WMA, WMV và AMR. LG KU990 hiện chỉ có một màu đen. Giá: 9,1 triệu đồng.
Sony Ericsson Z320i
Có thiết kế khá ngộ nghĩnh, như hòn đá nên tạo được tò mò của giới trẻ. không chỉ vậy, model này có những tính năng được xem là khá như chạy trên mạng EDGE, hồng ngoại, USB, máy ảnh với độ phân giải 1.3 megapixel, đủ để ghi hình. Không có khe gắn thẻ ngoài, bộ nhớ trong chỉ 14MB là nhược điểm của dòng máy này. Giá: 2,1 triệu đồng.
Samsung X830
Đây là model điện thoại có thiết kế khá độc đáo: xoay 360 độ là mở được máy dùng để gọi, còn khi gập lại sẽ là một chiếc máy nghe nhạc đích thực với dung lượng bộ nhớ trong khá lớn: 1GB và jack cắm tai nghe 3,5mm. Model này có hai màu: đen và hồng, kèm theo camera với độ phân giải 1.3 megapixel. Giá: 4,6 triệu đồng.
Samsung F330
F330 được thiết kế phím nóng khởi động chức năng nghe nhạc trên bề mặt máy và phím bán cảm ứng để mở chức năng nghe nhạc bằng một lần chạm tay. F330 chạy được trên công nghệ mạng HSHDA tốc độ 3,6 Mbps. Ngoài ra, Samsung F330 còn nhiều cấu hình mở rộng như camera 2 megapixel, hỗ trợ thẻ nhớ ngoài dung lượng tối đa 2GB và các tính năng Ultra cao cấp như uGo, uTrack, uSearch, uBlock, uMenu. Giá: 5,1 triệu đồng.
Nokia 8800 Arte
Dựa trên nền tảng của Nokia 8800 nhưng với Nokia 8800 Arte đã có nhiều cải tiến quan trọng, xứng đáng là dòng điện thoại cao cấp: màn hình OLED QVGA 2 inch, camera 3,2 megapixel autofocus và zoom kỹ thuật số 8x, bộ nhớ trong 1GB. Arte chạy trên nền 3G, có chế độ im lặng với tính năng "turn-to-mute". Ưu điểm của dòng máy này là vỏ máy không để lại dấu vân tay như những model cao cấp khác. Giá: 19,15 triệu đồng.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)