Ngày 17/10, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đăng bài điều tra cho biết trong quá trình truy quét tội phạm xuyên biên giới tại khu vực Kokang, lực lượng đặc nhiệm tìm thấy "phòng đen" - nơi giam giữ và tra tấn nạn nhân của nhóm Từ Lão Phát. Trên tường phòng còn lưu lại dấu tay in bằng máu thật, được xác định là của một nạn nhân nam rất trẻ, bị đánh đập vì "làm việc không đạt chỉ tiêu". Giám định ADN tại Trung Quốc sau đó khớp với danh tính nạn nhân.
Vết tay máu trên tường được tìm thấy tại nơi giam giữ tra tấn nạn nhân. Ảnh: CCTV
Theo CCTV, "phòng đen" nằm trong khu phức hợp lừa đảo thuộc Tập đoàn Shengyuan, do Từ Lão Phát, 54 tuổi, cầm đầu. Nhóm này bị cáo buộc thực hiện hơn 3.400 vụ lừa đảo viễn thông, gây thiệt hại hơn một tỷ NDT (khoảng 3.800 tỷ đồng), cùng các tội danh khác như cố ý gây thương tích, tống tiền, buôn ma túy và giam giữ người trái phép.
Các điều tra viên cho biết tường của "phòng đen" chi chít vạch khắc và ký tự ghi số ngày bị giam, có tường đếm đến ngày thứ 31. Một số nạn nhân khai bị chặt ngón tay, bị tra tấn bằng tre, ngón tay bị ngâm rượu.
Các số được khắc trên tường được cho là nạn nhân đếm ngày giam giữ. Ảnh: CCTV
Trong quá trình phá án, cảnh sát Trùng Khánh còn phát hiện một nạn nhân biệt danh Aaron đã chết do bị đánh đập, là bước ngoặt giúp mở rộng điều tra. Chuyên án kéo dài hơn 300 ngày, lực lượng đặc nhiệm làm việc tại18 tỉnh, 71 thành phố của Trung Quốc, thu thập 21.000 tài liệu và vật chứng để lần ra mạng lưới lừa đảo và ma túy xuyên quốc gia.
Tòa án Nhân dân Trung cấp số 5 Trùng Khánh đã mở phiên sơ thẩm từ ngày 17 đến 19/9 để xét xử vụ án. Trước đó, ngày 30/1/2024, Từ Lão Phát bị bắt và dẫn độ về Trung Quốc trên chuyến bay cùng các trùm tội phạm Bạch Sở Thành, Lưu Chính Tường và Ngụy Hoài Nhân.
Từ Lão Phát bị bắt với nhiều cáo buộc lừa đảo, bắt cóc, tống tiền, buôn ma tuý. Ảnh: CCTV
Cơ quan điều tra cho biết Từ Lão Phát từng có tiền án buôn bán 12,08 kg heroin năm 2003, nguồn tiền từ ma túy trở thành vốn ban đầu cho mạng lưới tội phạm. Nhóm này được xem là "lực lượng mới nổi" ở miền Bắc Myanmar, đã sao chép mô hình "tam giác quyền lực" giữa chính trị, quân sự và kinh doanh của các gia tộc lớn trước đó. Trong vòng chưa đầy 5 năm, Từ Lão Phát đã xây dựng mạng lưới 14 khu lừa đảo, tổ chức lực lượng vũ trang khoảng 400 người mang tên "Dân quân phố Tân Bình".
Đại diện cảnh sát Trùng Khánh, ông Bành Kiến Vân, nói: "Chúng tôi sẽ tiếp tục truy bắt đến cùng những kẻ còn bỏ trốn để mang lại công lý cho các nạn nhân". Theo CCTV, vụ Từ Lão Phát đánh dấu giai đoạn Trung Quốc chuyển từ việc "phá hang ổ" sang "xóa gốc rễ" tội phạm lừa đảo xuyên biên giới ở miền Bắc Myanmar, nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy lặp lại của các băng nhóm mới.
Phạm Linh (Theo CCTV)