Trước AFF Cup 4 ngày, HLV Miura có nhiều nỗi bận tâm về tuyển Việt Nam. Hàng công ông khen nhiều nhưng thực tế không có nghĩa mọi việc đều đang ổn. Trong khi đó, hàng phòng ngự ông thầy người Nhật Bản liên tục chê lên, chê xuống ở nhiều trận đấu gần đây. Đây có thể là “tử huyệt” của tuyển Việt Nam tại AFF Cup sắp tới.

Văn Quyết làm điểm sáng của tuyển Việt Nam ở trận gặp Malaysia. Ảnh: TN.
Sau trận thắng Malaysia, HLV Miura chỉ hài lòng với hàng công có ba bàn thắng ghi được cùng việc tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn khác. Điều khiến ông thêm hài lòng là Văn Quyết, tương tự như Vũ Minh Tuấn trước đó, tỏa sáng kịp thời để ông thêm yên tâm. Ngoài ra, tiền đạo Mạc Hồng Quân khi được vào sân ở hiệp hai kịp có bàn thắng cũng khiến ông tạm thở phào.
Nhưng HLV Miura chưa thể hài lòng hoàn toàn về hàng công. Đau đầu nhất cho ông thầy người Nhật lúc này là phong độ của tiền đạo Công Vinh. Khi mới tập trung cùng đội tuyển, CV9 ghi bàn liên tục để cán đích con số 7 bàn thắng. Nhưng kể từ chuyến đi Nhật, anh đột nhiên tịt ngòi cho đến nay, dù có nhiều cơ hội ra sân và có vô số tình huống thuận lợi để dứt điểm. Hình ảnh đó khá giống với phong độ của Công Vinh năm 2008 và 2012 khi có chuỗi trận bất ngờ im hơi, lặng tiếng.
Trên hàng công có nhiều tiền đạo thay nhau tỏa sáng qua nhiều trận như Anh Đức, Hải Anh, Văn Quyến, Hồng Quân. Nhưng CV9 luôn là cái tên đặc biệt. Với kinh nghiệm của mình, tiền đạo xứ Nghệ là đầu tàu của hàng công đội tuyển. HLV Miura còn đánh giá cao khả năng bùng nổ của anh. Nhưng lúc HLV Miura cần anh khẳng định thêm niềm tin của anh thì CV9 “im lặng”. Giúp tiền đạo này kịp “nổ súng” đều đặn là bài toán của HLV tới từ Nhật Bản.
Hàng phòng ngự lộ rõ nhiều điểm yếu khiến ông đau đầu thực sự. Sau trận thua 1-3 trước Palestine, ông “sạc” hàng phòng ngự với những Phước Tứ, Tiến Thành… một trận. Đó là trận đấu mà ông thừa nhận “tệ nhất từ khi tôi dẫn dắt tuyển Việt Nam”. Nhưng hàng phòng ngự tiếp tục làm ông ưu phiền ở trận giao hữu gặp Malaysia. Tuy giành chiến thắng 3-1 nhưng HLV Miura không thể hài lòng hàng phòng ngự khi để lộ quá nhiều “tử huyệt”.
Ở trận đấu này, nếu các tiền đạo Malaysia tận dụng tốt cơ hội và sau đó không chơi thiếu người, tuyển Việt Nam không dễ thắng đến vậy. “Các cầu thủ ở hàng phòng ngự không có sự phối hợp tốt và bọc lót cho nhau hiệu quả”, HLV Miura than phiền.

Ngày 21/11, HLV Miura chốt danh sách tham dự AFF Cup bằng việc loại thêm ba cầu thủ. VFF không đặt ra mục tiêu thành tích cụ thể nhưng HLV Miura không giấu tham vọng muốn cùng các học trò giành chức vô địch tại giải. VFF cũng đảm bảo không sa thải HLV Miura trong mọi tình huống về thành tích của đội. Ngày 22/11, tuyển Việt Nam có trận ra quân gặp tuyển Indonesia trên sân Mỹ Đình.
Ngọc Hà