Các cơn đau mà mỗi cá nhân phải chịu đựng trong quá trình giao hợp có thể gây ra bởi nhân tố cả tâm lý lẫn thể chất. Việc thay đổi loại bao cao su khác hay có sự đổi mới ở khúc dạo đầu đều có thể làm giảm bớt hiện tượng này. Khi nguyên nhân tâm lý được giải quyết thì việc chữa bệnh này sẽ dễ dàng hơn.
Về phía nam
Đau khi giao hợp ở nam có thể do nhiễm khuẩn niệu đạo, bàng quang, tuyến tiền liệt và túi tinh gây cảm giác nóng rát, ngứa ngáy và đau khi xuất tinh. Nếp da bao bọc quy đầu quá chặt ở người chưa cắt bao quy đầu có thể gây đau ở quy đầu của dương vật.
Theo Health24, tư thế làm chuyện ấy không thích hợp cũng gây ra đau. Nếu bị đau khi sinh hoạt tình dục, bạn cần đi khám ở bệnh viện chuyên khoa phụ sản để tìm ra nguyên nhân và chữa trị.
Về phía nữ
Kẻ thù gây ra nỗi đau cho chị em chính là sự không bài tiết được dịch nhờn ở âm đạo. Khi bản năng tình dục của phụ nữ được khơi dậy thì những hạch âm đạo, nơi cất giấu chất lỏng đóng vai trò bôi trơn sẽ tiết ra dịch nhờn. Nếu như sự kích thích không có hiệu quả và bị ức chế thì thì sẽ gây ra đau khi giao hợp.
Nhiễm khuẩn âm đạo do giang mai, ký sinh trùng, doi, nấm cũng có thể gây đau khi giao hợp. Những vi khuẩn và ký sinh trùng này làm cho thành âm đạo bị viêm.
Một nguyên nhân thường gặp nữa của giao hợp đau là tình trạng mỏng đi của thành âm đạo, thường hay xảy ra nhất ở những phụ nữ ở tuổi mãn kinh, vì sự giảm sút hormone nữ, thành âm đạo có thể nứt nẻ, chảy máu cũng là tác nhân ảnh hưởng đến sự bôi trơn.
Nếu người phụ nữ có giao hợp sau một thời gian dài kiêng thì có thể cảm thấy đau âm ỉ ngay ngày hôm sau. Do đó, các lần giao hợp sau cũng thấy đau.
Khi cảm thấy bị đau khi giao hợp, người nữ cần hỏi ý kiến thầy thuốc. Nhiều khi cảm giác đau đó là dấu hiệu ban đầu của một bệnh thực thể, cần theo dõi thường xuyên.
Chi Anh