![]() |
Ảnh minh hoạ một chiếc đồng hồ Rolex vàng nạm kim cương. Ảnh: Ebay. |
Haitham Wihaib làm việc cho Saddam trong gần 20 năm, sau đó ông đào thoát sang sống tại một nơi bí mật ở Anh năm 1994. Cũng như những người thân cận khác, Wihaib thường được Saddam hào phóng tặng cho những món đồ quý.
Wihaib lập ra một trang web đấu giá những món được Saddam tặng. Giá trị nhất là chiếc đồng hồ Rolex được thửa riêng có giá khởi điểm là 200 nghìn USD. Người này kể các vệ sĩ của Saddam khi đó đều ghen tị khiến ông không dám đeo ra đường. "Tôi không bao giờ đeo nó ở Iraq. Các vệ sĩ của ông ta có thể chặt cánh tôi tôi vì chiếc đồng hồ đó".
Theo lời Wihaib, một lần Saddam để quên đồng hồ trên chiếc bàn đầu giường khi ngủ dậy. Khi ông nhắc về sự đãng trí này, cựu tổng thống Iraq đã không ngần ngại tặng thứ đồ bằng vàng nạm nhiều viên kim cương cho Wihaib.
Ngoài ra Wihaib còn rao bán một chiếc kính hiệu Dior giá 12.000 USD mà ông khẳng định được Saddam cho sau khi cả hai thoát chết trong cuộc truy đuổi của quân Iran những năm 80. Bên cạnh đó còn một chiếc nhẫn bạc có khắc chữ Ảrập, rao bán giá 3.000 USD và một cây bút hiệu Cartier giá 5.000 USD. Theo lời Wihaib, Saddam Hussein thường dùng chiếc bút này để ký vào án tử hình.
Tuy nhiên, Wihaib không thể đưa ra bằng chứng cụ thể nào khẳng định những món đồ trên thực sự từng thuộc sở hữu của Saddam Hussein. Cựu quan chức thân cận của nhà độc tài cho biết, ông đấu giá các vật quý nhằm mục tiêu thu được trên 700 nghìn USD ủng hộ cho những trường học ở Iraq.
Cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein bị hành quyết bằng hình thức treo cổ, tháng 12/2006.
(Theo VnExpress)