- Dư luận cho rằng, thành công của anh là do chọn đúng thời điểm chứ giọng hát thì chưa thật thuyết phục. Anh nghĩ sao về điều này?
- Đúng là tôi may mắn khi khán giả đã quá mệt mỏi với những dòng nhạc trẻ và quay sang dành tình cảm cho nhạc trữ tình. Và tôi khác người vì biết thổi vào đó phong cách bán cổ điển. Âm vực của tôi tốt, song khả năng chuyển tải chiều sâu của một bài hát thì vẫn phải khắc phục dần dần. Tôi đang có kế hoạch ra mắt một album nhạc quốc tế đậm chất bán cổ điển. Hy vọng khi nó trình làng, khán giả nước ngoài sẽ thấy thú vị trước một chất giọng mới và người nghe trong nước sẽ cảm nhận được một lần gió mới trong âm nhạc: rất Tây nhưng cũng thật gần gũi.
![]() |
Ca sĩ Đức Tuấn. |
- Album đó anh mua bản quyền ca khúc quốc tế và phát hành cả trong lẫn ngoài nước. Tại sao anh lại chọn cái việc tốn kém và khó khăn này?
- Tôi đã nhìn thấy được tương lai của sự thành công. Trình độ tiếng Anh cũng như thị hiếu âm nhạc của giới trẻ đang thay đổi. Đó là cơ hội và cũng là thách thức với tôi. Song điều quan trọng nhất thôi thúc tôi làm album này vẫn là niềm đam mê âm nhạc, thích khám phá cái mới và thử thách chính mình.
- Đi tiên phong thì hay bị búa rìu dư luận lắm. Anh đã chuẩn bị tâm lý như thế nào để đối phó với điều này?
- Tôi có chuẩn bị nhưng tôi đâu dại mà làm bừa cho thỏa cái thú ham mê. Chẳng lẽ kinh nghiệm bấy lâu tôi có cùng với tên tuổi của một nhạc sĩ quốc tế như Andrew Lloyd Webber lại không làm nên một album ra hồn? Đương nhiên, tác giả của những nhạc phẩm tôi chọn không cho phép bài hát của mình được thể hiện qua một giọng ca hời hợt. Và hơn nữa, tôi cũng ý thức được danh dự của một ca sĩ VN.
- Vậy còn giá bán album này sẽ thế nào?
- Tôi chưa tìm được lời giải cho bài toán khó này bởi hiện giờ tôi vẫn còn tìm hiểu thị trường và ít nhiều lệ thuộc vào nhà phát hành. Nhưng dù sao tôi cũng có cơ sở để làm điều đó lắm chứ. Ít ra là những album đã phát hành như Đôi mắt người Sơn Tây, Ánh sáng tình yêu đã đem lại lợi nhuận, còn Ảo ảnh hát cùng Hồ Ngọc Hà đang thu hút số đông thính giả.
- Anh nghĩ sao về việc một số người kêu anh chảnh lắm?
- Sự thật là tôi hiểu mình là ai, mạnh yếu ở điểm nào và vẫn dành thời gian học hỏi thêm từ những điều rất nhỏ. Ai chảnh chứ tôi thì không. Tôi biết sân khấu, điểm diễn nào phù hợp với dòng nhạc và phong cách biểu diễn của mình nên chắc chắn không nhận show bừa bãi để hại mình và hại cả bầu sô. Cảm giác bị tôi từ chối có thể khiến nhiều người không thoải mái nhưng sự thật là tính tôi dễ hòa đồng đến mức xuề xòa.
- Từ bỏ tất cả để đi theo dòng nhạc bán cổ điển sang trọng. Nhiều người cho rằng anh đang mạo hiểm, anh thấy sao?
- Thời sinh viên, âm nhạc với tôi như một giờ ra chơi nên tôi hát tất cả những gì khán giả ưa thích, để thỏa mãn niềm đam mê lại có tiền trang trải cuộc sống tự lập. Nhưng khi quyết định đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp, tôi muốn thực hiện mơ ước từ thuở nhỏ là hát nhạc bán cổ điển. Đó không phải là mạo hiểm mà đúng hơn là tôi thấy rõ hướng đi của mình và luôn đầu tư cho nó để đạt tới thành công. Rất may, trên con đường đó, tôi có một người bạn đồng hành cùng quan điểm nghệ thuật. Anh là doanh nhân. Nhiều người hoài nghi về sự giúp đỡ của anh với tôi bởi lẽ đời chẳng ai cho không ai cái gì. Nhưng bạn bè thì chẳng tính toán thiệt hơn khi giúp nhau những lúc khó khăn.
- Sắp tới, anh trình làng album nhạc Phạm Duy với những ca khúc lần đầu tiên được cấp phép biểu diễn tại VN. Khán giả có quyền hy vọng những gì ở album này?
- Đó là một album dành cho ai say đắm với dòng nhạc cổ điển. Trước kia tôi hát bằng bản năng, nhưng sau một thời gian đầu tư học hỏi, tôi muốn dành cho album này một cách nhìn mới, thể hiện đúng cảm nhận và thẩm mỹ âm nhạc của mình.
- Anh có quá tự tin vào khả năng của bản thân?
- Nếu không tự tin, tôi khó có thể thành công.
(Theo Sành Điệu)