Khởi hành từ Mỹ Tho, chiếc tàu du lịch lênh đênh trên sông Tiền chỉ hơn 20 phút đã đến Quới An. Đầu tiên đập du khách sẽ thấy một không gian rộng, yên tĩnh, với vườn nhãn bao bọc rất thoáng mát.
Vừa bước vào khu du lịch đã thấy nhà bát dần cất theo kiểu truyền thống Nam bộ. Từ gỗ, kèo, đòn tay, mái lợp… được làm bằng dừa rất độc đáo. Bên trong trưng bày các sản phẩm đặc trưng về dừa của Bến Tre như: diện tích, sản lượng, quá trình sinh trưởng, các loại giống dừa, quy trình sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, dừa phục vụ ngành công nghiệp…
Cạnh đó là xưởng sản xuất hàng mỹ nghệ từ gáo dừa, thân dừa, cọng dừa, chỉ xơ dừa… Tại đây, có hơn 100 sản phẩm được làm từ dừa như: bình, giỏ, chén, ly, tách, đũa, đến nhiều con vật ngộ nghĩnh gồm khỉ, rùa, gà, ngựa, ba ba… được các nghệ nhân chế tạo rất tinh xảo. Tất cả được làm khéo léo bằng phương pháp thủ công.
Chị Trần Thị Thu, Trưởng Ban quản lý khu du lịch Quới An, cho biết: “Hầu hết khách tham quan đến đây đều rất thích. Chỉ tính riêng khách quốc tế, trung bình mỗi tháng đón từ 4.000-5.000 người. Có hôm 6-7 đoàn đến cùng lúc, tiếp không kịp. Điều thú vị là ai cũng tỏ ra say mê và không ngờ rằng từ cây dừa lại tạo ra nhiều sản phẩm độc đáo. Họ mua nhiều sản phẩm về làm quà”.
Ngoài việc trưng bày giới thiệu về dừa, khu du lịch Quới An còn kết hợp đưa du khách đi xe ngựa trên đường làng, thăm các lò sản xuất kẹo dừa truyền thống. Uống mật ong do người dân địa phương nuôi tại chỗ, rồi đi xuồng chèo len lỏi vào những vườn cây ăn trái thoáng mát. Ăn trưa với cá tai tượng chiên xù, tôm càng xanh, chả giò, xúp… và thưởng thức đờn ca tài tử.
Theo Trung tâm điều hành du lịch, từ nay đến cuối năm, lượng khách châu Âu về Bến Tre sẽ tăng cao. Hiện tại nhiều hợp đồng đã ký xong, trong đó, tour du lịch về Quới An vẫn là chủ lực.
Anh Hồ Vĩnh Bình, giám đốc Công ty cổ phần du lịch Bến Tre lạc quan: "Ngay từ ban đầu chúng tôi đã xác định Quới An là nơi giới thiệu cho du khách trong và ngoài nước tận mắt chứng kiến và hiểu toàn bộ về cây dừa truyền thống của Bến Tre. Công ty đã nỗ lực thiết kế từ cách trồng dừa, giống đến thu hoạch rồi làm hàng loạt sản phẩm mỹ nghệ… Mới đưa vào hoạt động chưa đầy một năm nhưng lượng khách đến ngày càng đông, đây là tín hiệu đáng mừng. Tới đây, công ty sẽ tiếp tục đầu tư khu Quới An hoàn thiện hơn, phục vụ ngày càng nhiều du khách".
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)