Ông Sepp Blatter cho rằng để tổ chức một kỳ World Cup thành công, người Đức còn phải nỗ lực rất nhiều chứ không nên chỉ dựa vào cơ sở hạ tầng hiện đại: "Nước Đức cần hành động nhiều hơn nữa nếu họ muốn lặp lại thành công của 2 kỳ World Cup 1998 và 2002. Hy vọng là họ sẽ chứng tỏ được là World Cup sẽ diễn ra tốt đẹp như mong đợi của người hâm mộ".
![]() |
Linh vật Goleo và tấm vé xem World Cup. |
Điều khiến nhà lãnh đạo FIFA đau đầu nhất là cách phân phối vé "không giống ai" của Liên đoàn bóng đá Đức (DFB). Blatter thừa nhận ông đã họp với các quan chức DFB không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không tìm được tiếng nói chung: "Đáng lẽ FIFA nên tự đứng ra phân phối vé xem World Cup. Người Đức chọn một phương thức mà đến tôi cũng chẳng hiểu mô tê gì. Chắc chắn tại vòng chung kết năm 2010, FIFA sẽ giành lại quyền phân phối vé".
Về phần mình, ban tổ chức World Cup 2006 tuyên bố sau 3 đợt bán có tới 84% số vé, khoảng 2,6 triệu chiếc, đã có chủ dù yêu cầu đặt mua còn rất lớn. Cách phân phối vé trên mạng và nhỏ giọt của ban tổ chức khiến đa số vé rơi vào tay các đầu nậu và được rao bán công khai ở các trang web. Những trận đấu của các đội bóng châu Âu đã không còn một chỗ trống còn những trận từ vòng 2 trở đi thì có giá lên tới hàng nghìn euro. Ngoài ra, các CĐV từ các châu lục khác phải mua vé từ các công ty du lịch lữ hành với giá cắt cổ.
Tại vòng chung kết bóng đá thế giới sắp tới, FIFA dự tính sẽ thu được tới 1,7 tỷ euro (2 tỷ USD) nhưng phần lớn thu nhập của tổ chức này đến từ tiền bản quyền truyền hình và tài trợ chứ không phải tiền vé.
T.V.