Thứ bảy, 5/7/2025, 16:41 (GMT+7)

Đập dâng Thanh Liệt trên sông Tô Lịch thành hình

Sau hơn 4 tháng thi công, công trình đập dâng Thanh Liệt đang ở giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, dự kiến hoàn thành trước tháng 8.

Hà Nội đang đẩy mạnh thực hiện các công trình cải tạo môi trường và chỉnh trang đô thị tại lưu vực sông Tô Lịch. Trong đó đập dâng được xem là hạng mục then chốt nhằm đảm bảo duy trì mực nước ổn định, góp phần phục hồi hệ sinh thái tự nhiên.

Đập dâng Thanh Liệt nằm tại cầu Quang, thuộc hạ lưu sông Tô Lịch. Công trình thuộc chuỗi ba đập dâng trên sông Tô Lịch, đóng vai trò điều tiết dòng chảy và hỗ trợ xử lý ô nhiễm nước.

Cấu trúc đập gồm hai lớp liên tiếp, kết hợp với đài quan sát nổi bật được đặt ngay giữa, trên trụ bê tông lớn, giúp giám sát dòng chảy và mực nước sông.

Đập dâng có chức năng điều tiết dòng nước tương tự cống điều tiết hoặc đập tràn, với kết cấu cho phép thay đổi mực nước linh hoạt. Nhờ đó, công trình có thể giữ nước trong điều kiện thiếu hụt và xả lũ khi cần thiết.

Nhà bát giác với 8 cột bê tông chắc chắn, mái tôn giả ngói cùng hoa văn sơn vàng nổi bật là điểm nhấn kiến trúc độc đáo trên đập dâng. Công trình không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn là nơi người dân dừng chân, ngắm nhìn dòng sông Tô Lịch trong diện mạo mới.

Các phần cấu trúc bên trên đập được gấp rút hoàn thiện đúng tiến độ dự án.

Để đảm bảo điều kiện thi công tối ưu, đơn vị xây dựng đập dâng Thanh Liệt đã lắp đặt hệ tường thép chắn nước bao quanh khu vực, giúp việc nạo vét bùn và đổ bê tông sàn diễn ra thuận lợi, an toàn. Ngoài ra đơn vị còn dành 8 m lòng sông cho nước lưu thoát.

Cùng với đập dâng ở phường Thanh Liệt, thành phố đã và đang xây dựng hai đập dâng tại vị trí cầu Dậu (Phường Hạ Đình) và cầu Cót (Phường Yên Hòa). Các hạng mục kỹ thuật như nạo vét, thanh thải bùn đáy và gia cố bờ sông để phòng chống sạt lở cũng được triển khai song song.

Vị trí xây dựng đập dâng trên sông Tô Lịch tại phường Thanh Liệt.

Lê Tuấn Tâm

Đánh giá phiên bản mới