![]() |
Những gì còn sót lại của thành phố trung tâm dưới thời Achaemenid. Công trình được xây dựng bởi Cyrus đại đế, cha của dân tộc Iran. |
![]() |
Phụ nữ Iran cầu nguyện tại di tích Persepolis. |
![]() |
Khu lăng tẩm Shah Cheragh, vua của ánh sáng. |
![]() |
Khung cảnh qua ô cửa kính của khu lăng tẩm Shah Cheragh. |
![]() |
Người dân Esfahan thường ra ngắm cảnh vào buổi chiều tối ở bờ sông, dưới chân cầu Si-o-Seh - được Shah Abbas xây dựng vào đầu thế kỷ thứ 17. |
![]() |
Đây là một quán trà tại Esfahan. |
![]() |
Tách trà tiếp khách của người dân sống ở thị trấn vùng sa mạc Yazd. |
![]() |
Một ngõ nhỏ trên phố Esfahan, cạnh bờ sông Zayandeh. |
Chuyến đi thăm quan Fin Gardens của trường nữ sinh tại Kashan. |
![]() |
Hoa mọc trên cánh đồng dưới chân núi Zagros. |
Cuộc sống của người dân du mục Qashqai ở phía nam Iran nổi tiếng về nghề dệt thảm. |
![]() |
Nụ cười của phụ nữ Qashqai. |
L.T.