Còn hơn nửa tháng nữa đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhưng nhiều vườn đào tại Nhật Tân (Hà Nội) đã đồng loạt bung nở sớm. Thời tiết ấm kéo dài khiến người trồng đào không khỏi lo lắng, đứng trước nguy cơ thất thu trong vụ đào Tết.
Người trồng đào lo lắng vì nguy cơ thất thu trong vụ mùa năm nay.
Tại vườn đào của anh Dũng (phường Hồng Hà), hàng trăm gốc đào huyền đã nở hơn một nửa số hoa. Anh Dũng cho biết, đào nở sớm khiến việc tiêu thụ gần như "đóng băng" vì thị trường chỉ thực sự sôi động từ khoảng 20 tháng Chạp. "Nếu thời tiết tiếp tục ấm, chỉ vài tuần nữa đào sẽ nở rộ hết, giá trị thương phẩm giảm mạnh, nguy cơ lỗ là rất rõ", anh nói.
Theo anh Dũng, năm nay số lượng đào đủ tiêu chuẩn bán Tết có thể chỉ còn khoảng một nửa so với dự kiến do ảnh hưởng của các đợt mưa bão trong năm. Tuy vậy, giá bán được cho là khó tăng, vẫn dao động 1-3 triệu đồng mỗi cây đào huyền, tùy kích thước và dáng thế, do sức mua chung không có nhiều biến động.
Anh Dũng cắt tỉa bớt các bông hoa đã nở bung.
Không chỉ đào huyền, nhiều gốc đào cổ cũng rơi vào tình trạng tương tự. Một số cây đã nở rộ, thậm chí rụng gần hết hoa, gây thiệt hại đáng kể cho các chủ vườn vốn đầu tư chăm sóc trong nhiều năm.
Theo cô Hương, người trồng đào lâu năm ở Nhật Tân, Tết Bính Ngọ đến muộn do là năm nhuận, trong khi thời tiết lại ấm bất thường, khiến đào bị "đánh thức" sớm hơn quy luật. "Nhà vườn giờ chỉ biết trông chờ thời tiết chuyển lạnh để hãm hoa, nhưng khả năng này khá mong manh", cô nói.
Cùng chung nỗi lo, chị Quyên - chủ vườn đào cổ - cho biết phần lớn đào trong vườn đã nở sớm, không thể chờ đến Tết. Với số cây còn lại, gia đình chị buộc phải áp dụng thêm các biện pháp chăm sóc, tạo dáng, trang trí để nâng cao giá trị, mong gỡ gạc phần nào chi phí.
Những cành đào nở rực rỡ trước khi kịp mang ra chợ bán.
Tại chợ hoa Quảng An, đào đã được bày bán sớm hơn mọi năm, song không khí mua sắm vẫn trầm lắng. Người mua chủ yếu chọn các cành nhỏ để trang trí sớm. Chị Liên (quận Cầu Giấy) cho biết gia đình chỉ mua một cành đào nhỏ để "lấy không khí Tết", còn đào chơi chính sẽ đợi sát Tết mới chọn. "Mua sớm hoa nhanh tàn, lại chưa đúng không khí", chị nói.
Trong khi đó, với người trồng đào, mỗi ngày thời tiết ấm lên là thêm một ngày thấp thỏm, khi vụ đào Tết - nguồn thu quan trọng nhất trong năm - đang đứng trước nhiều rủi ro.
Lê Tuấn Tâm