Đài truyền hình NHK dẫn nguồn tin từ một số quan chức Bộ Quốc phòng, nghi phạm bắn cựu Thủ tướng Shinzo Abe, từng làm việc cho Lực lượng Phòng vệ Hàng hải trong ba năm cho đến khoảng năm 2005. Cảnh sát cho biết nghi phạm đã khai với các nhân viên điều tra rằng ông ta không hài lòng với cựu Thủ tướng Abe và có ý định sát hại chính trị gia này, theo NHK.
Cựu Thủ tướng Abe bị tấn công vào khoảng 11h25 sáng nay (giờ địa phương) khi ông đang có bài phát biểu trên đường phố trước ga Kintetsu Yamato-Saidaiji ở thành phố Nara. Sau khi bị tấn công, ông Abe được nhìn thấy gục xuống với vết máu trên ngực.
"Một người đàn ông đột nhiên xuất hiện sau lưng ông Abe, sau đó tôi nghe thấy một tiếng súng và ông ấy gục xuống sau tiếng súng thứ hai", một người đàn ông làm nghề tự do (49 tuổi) đến nghe bài phát biểu của ông Abe chứng kiến vụ nổ súng, kể lại.
Khi đó nghi phạm mặc quần dài áo xám, quần dài màu ghi, đeo chiếc túi bên hông tìm cách trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị các nhân viên an ninh quật ngã. Cảnh sát cũng đã thu giữ được một khẩu súng ở bên cạnh nghi phạm. Theo các nhà điều tra, khẩu súng bị tịch thu dường như được làm thủ công. Nghi phạm đã được chuyển đến đồn cảnh sát Nara Nishi.
Theo cơ quan cứu hỏa địa phương, ông Abe vẫn tỉnh táo và hồi đáp lời nhân viên cứu thương khi gục tại hiện trường. Tuy nhiên hiện ông trong tình trạng ngừng tim, phổi. Ông đã được trực thăng chở từ bệnh viện địa phương đến Bệnh viện Đại học Y Nara ở thành phố Kashihara.
Theo các quan chức, cựu Thủ tướng Abe đã lên kế hoạch cho một bài phát biểu trên đường phố từ 11h10 đến 11h40 phút sáng 8/7 để ủng hộ ứng cử viên chính thức của Đảng Dân chủ Tự do tại khu vực bầu cử Nara.
Kyodo cho biết Chính phủ Nhật Bản vẫn đang xác nhận tình trạng của Abe, trong đó Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno nói với các phóng viên rằng không bao giờ được dung thứ cho bất kỳ hành động bạo lực tàn bạo nào. "Chúng tôi lên án mạnh mẽ điều này", phát ngôn viên của chính phủ nói.
Thủ tướng Fumio Kishida sẽ trở về văn phòng của mình ở Tokyo từ tỉnh Yamagata nơi ông đang vận động tranh cử, và tất cả các thành viên Nội các đã được yêu cầu tập trung tại thủ đô, ông Matsuno nói.
Ông Shinzo Abe (67 tuổi) là Thủ tướng có thời gian cầm quyền lâu nhất tại Nhật Bản, chia thành hai giai đoạn 2006-2007 và 2012-2020. Sau ba nhiệm kỳ cầm quyền, tháng 8/2020, ông Shinzo Abe tuyên bố từ chức vì sức khỏe yếu và không muốn bệnh tật ảnh hưởng đến các quyết sách quan trọng.
Sơn Nam (Theo Mainichi, NHK, Kyodo)