Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, chất triclosan có trong kem đánh răng Colgate có thể kết hợp với khí chlorine có trong nước máy tạo ra khí Chloroform được cho là gây ra một số bệnh trong đó có ung thư.
Tuy nhiên, một nhà khoa học ở Viện Hoá học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (đề nghị giấu tên) cho biết: "Chỉ vì chưa có thông tin chính xác nên nhiều người tỏ ra sợ hãi một cách không cần thiết từ những "báo động giả" hiện nay trên phương tiện thông tin đại chúng".
![]() |
Theo ông này, chất triclosan chỉ là chất khử trùng và chống thối. Chất này không nằm trong danh mục các chất bị cấm hay bị giới hạn của Bộ Y tế.
Thực chất khi triclosan tiếp xúc với nước máy chứa chlorine có sản sinh ra chất chloroform. Tuy nhiên, hàm lượng triclosan trong kem đánh răng không nhiều nên khi tiếp xúc với nước chứa chlorine, lượng chloroform sản sinh quá nhỏ không đủ để gây ra bệnh ung thư. Hơn thế khi đánh răng, vẫn theo nhà khoa học, mọi người thường nhổ nước ra ngoài nên khả năng gây bệnh ung thư của triclosan trong kem đánh răng khác là điều không thể.
Peter Vikesland, giảng viên khoa kỹ thuật môi trường và dân dụng của trường Cao đẳng Virginia, Mỹ, người đã tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của các chất tẩy rửa trong sinh hoạt gia đình qua phân tích nước rửa bát với những quy định thí nghiệm hết sức ngặt nghèo. Vikesland cho chất triclosan vào lượng nước chlorine dư 4mg/lít trong điều kiện nhiệt độ là 40 độ C, có hiện tượng tạo ra khí chloroform 50 ppb, cộng thêm lượng chlorine có sẵn trong nước là 30 ppb thành 80 ppb.
Hàm lượng này bằng với mức lớn nhất mà các tổ chức y tế của Mỹ cho phép sử dụng. Điều này cho thấy chất chloroform sản sinh trong quá trình tiếp xúc giữa chất triclosan có trong kem đánh răng và các chất tẩy rửa khác với nước máy dư clo không nhiều và ít có khả năng gây bệnh ung thư.
PV NetNam đã trực tiếp đến Viện Hoá học và tận mắt thấy các lọ đựng chất chloroform được sử dụng rất nhiều trong các phòng thí nghiệm của Viện. Hầu hết mọi người làm công tác nghiên cứu hoá học tại đây đều tiếp xúc với chất chloroform thậm chí có người phải thường xuyên tiếp xúc với chất này. Tuy nhiên khi được hỏi về khả năng hại của cho sức khoẻ, nhiều nhà nghiên cứu ở đây đều cho rằng trên lý thuyết chất chloroform ở dạng khí có khả năng gây bệnh ung thư nhưng thực tế các khí này bay hơi rất nhanh nên khả năng mắc bệnh ung thư từ chất này là rất thấp.