Con trai của Françoise Hardy, nhạc sĩ Thomas Dutronc, thông báo tin buồn trên Instagram với bức ảnh ngày bé chụp bên mẹ cùng chú thích: "Mẹ đã ra đi".
Françoise Hardy đã chiến đấu với căn bệnh ung thư hạch bạch huyết và thanh quản trong hai thập kỷ qua, kể từ lần đầu được chẩn đoán mắc bệnh vào năm 2004, theo Variety.
Françoise Hardy được coi là một huyền thoại âm nhạc thế giới, xếp thứ vị trí 162 trên bảng xếp hạng những ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại của tạp chí Rolling Stone năm 2023. Bà là nghệ sĩ người Pháp duy nhất có mặt trong danh sách. Nhà báo, nhà phê bình âm nhạc Will Hermes miêu tả giọng hát của danh ca là "một giọng alto đầy hơi thở, mơ màng lan tỏa như khói của Gauloise".
Nữ ca sĩ sinh ngày 17/1/1944 tại Paris giữa cuộc không kích của Đức Quốc xã. Hardy trải qua tuổi thơ khó khăn ở thủ đô khi mẹ bà gần như một mình nuôi hai con gái khôn lớn trong khi cha đã có gia đình khác. Khi còn bé, ca sĩ thường đọc sách, chơi với búp bê và nghe radio. Năm 16 tuổi, Hardy được tặng cây đàn guitar đầu tiên và bà bắt đầu viết các bài hát. Sau những lần biểu diễn trực tiếp, thử giọng cho các hãng thu âm, năm 1961, bà ký hợp đồng với Disques Vogue.
Chỉ một năm sau, Françoise Hardy có bản hit âm nhạc đầu tiên, Tous les Garcons et les Filles (All the Boys and Girls) khi mới 18 tuổi. Bản ballad đứng đầu bảng xếp hạng của Pháp và bán được hơn 2,5 triệu bản. Năm 1963, Hardy đại diện cho Monaco tại cuộc thi Eurovision và đứng thứ năm.
Françoise Hardy sau đó thu âm bằng nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Italy, Đức và Anh. Bài hát All Over the World năm 1964 của bà, được dịch từ Dans le Monde Entier, đã trở thành bản hit Top 20 ở Anh. Năm 1968, ca khúc Comment te Dire Adieu, một phiên bản của It Hurts to Say Goodbye do Serge Gainsbourg sáng tác, giành vị trí số 1 ở Anh cũng như ở quê hương Pháp.
Nghệ sĩ người Pháp nhận được sự ngưỡng mộ của những ngôi sao lớn trên thế giới. Bob Dylan là một trong những fan của Françoise Hardy, từng gửi tặng nữ ca sĩ một bài thơ trên bìa sau album Another Side of Bob Dylan. Trong khi đến Paris biểu diễn, Bob Dylan đã từ chối trở lại sân khấu biểu diễn nếu Hardy không đồng ý gặp mình.
Ngoài âm nhạc, Françoise Hardy còn là nàng thơ của nhiều nhà thiết kế, bao gồm Yves Saint Laurent. Nhà thiết kế Rei Kawakubo từng đặt tên cho nhãn hiệu là Comme des Garçons theo một bài hát của Hardy. Bà cũng là một diễn viên có sự nghiệp nổi tiếng vào thập niên 1960, 1970, với những bộ phim như Grand Prix, Castle in Switzerland, If It Had to Be Done Again, A Bullet in the Heart... Tuy nhiên, Hardy nói rằng bà thích âm nhạc hơn phim ảnh vì "âm nhạc giúp đi sâu vào bản thân và cảm giác của mình hơn".
Những năm cuối đời, dù phải chiến đấu với hai căn bệnh ung thư, Françoise Hardy vẫn giữ niềm đam mê ca hát. Bà phát hành album cuối cùng, Personne d'autre, năm 2018.
Françoise Hardy kết hôn với ca sĩ - nhạc sĩ Jacques Dutronc năm 1981 và ly thân năm 1988. Hai ngôi sao sau đó giữ mối quan hệ bạn bè, cùng chăm sóc con trai duy nhất là Thomas Dutronc.
Hoài Vũ