
Nhật Kim Anh xúng xính áo dài tham gia buổi rước kiệu thỉnh tôn tượng Đức Phật đản sinh, mừng đại lễ Vesak 2025, tối 5/5.
Nhật Kim Anh xúng xính áo dài tham gia buổi rước kiệu thỉnh tôn tượng Đức Phật đản sinh, mừng đại lễ Vesak 2025, tối 5/5.

Hoa hậu Tiểu Vy cũng có mặt ở sự kiện này. Người đẹp cho biết cô nhiều cảm xúc khi đứng trong không khí trang nghiêm và thực hiện nghi lễ tắm Phật ở chùa Việt Nam Quốc Tự TP HCM.
Hoa hậu Tiểu Vy cũng có mặt ở sự kiện này. Người đẹp cho biết cô nhiều cảm xúc khi đứng trong không khí trang nghiêm và thực hiện nghi lễ tắm Phật ở chùa Việt Nam Quốc Tự TP HCM.

Từ trái qua: diễn viên Lê Khánh, Nhật Kim Anh và hoa hậu Tiểu Vy trong trang phục truyền thống, cùng đoàn tăng ni, Phật tử sải bước trên đường phố.
Từ trái qua: diễn viên Lê Khánh, Nhật Kim Anh và hoa hậu Tiểu Vy trong trang phục truyền thống, cùng đoàn tăng ni, Phật tử sải bước trên đường phố.
Vân Trang cũng mặc cổ phục, thành kính dự lễ rước tượng Phật.
Diệp Lâm Anh nói cô thấy lòng bình an khi tham gia lễ hội Phật giáo nhiều ý nghĩa.
Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh (thứ hai) chậm rãi bước đi giữa dàn hoa hậu, á hậu và các nghệ sĩ.

Từ trái qua: á hậu Kiều Loan, Cẩm Ly, hoa hậu Lê Hoàng Phương và á hậu Ngọc Hằng hội ngộ trong đại lễ Vesak 2025.
Từ trái qua: á hậu Kiều Loan, Cẩm Ly, hoa hậu Lê Hoàng Phương và á hậu Ngọc Hằng hội ngộ trong đại lễ Vesak 2025.
Diễn viên Lâm Vỹ Dạ đến sớm, cùng nhiều nghệ sĩ xếp hàng thực hiện nghi thức tắm Phật.
'Thật hạnh phúc khi được góp mặt ở đại lễ Phật đản Vesak', Quốc Trường nói.

Diễn viên 'Về nhà đi con' chụp ảnh kỷ niệm cùng đàn chị Hoài An (thứ hai từ trái qua) và một số Phật tử ở sự kiện.
Diễn viên 'Về nhà đi con' chụp ảnh kỷ niệm cùng đàn chị Hoài An (thứ hai từ trái qua) và một số Phật tử ở sự kiện.

Á hậu Trịnh Kim Chi dẫn đầu đoàn nghệ sĩ theo chân các nhà sư bước đi trên phố.
Ban Văn hóa Phật giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM tổ chức rước kiệu thỉnh tôn tượng Đức Phật đản sanh từ Tổ đình Ấn Quang về Việt Nam Quốc Tự. Hoạt động mở đầu cho Lễ hội Văn hóa Phật giáo, chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 ở TP HCM.
Sự kiện tối 5/5 thu hút hàng nghìn người dân TP HCM đổ ra đường cùng dàn sao và các tăng ni, Phật tử di chuyển trên quãng đường khoảng 4 km, bắt đầu từ đường Sư Vạn Hạnh (Tổ đình Ấn Quang) qua Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong, Ba Tháng Hai và dừng chân tại Việt Nam Quốc Tự.
Ảnh: Thanh Tùng
Á hậu Trịnh Kim Chi dẫn đầu đoàn nghệ sĩ theo chân các nhà sư bước đi trên phố.
Ban Văn hóa Phật giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM tổ chức rước kiệu thỉnh tôn tượng Đức Phật đản sanh từ Tổ đình Ấn Quang về Việt Nam Quốc Tự. Hoạt động mở đầu cho Lễ hội Văn hóa Phật giáo, chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 ở TP HCM.
Sự kiện tối 5/5 thu hút hàng nghìn người dân TP HCM đổ ra đường cùng dàn sao và các tăng ni, Phật tử di chuyển trên quãng đường khoảng 4 km, bắt đầu từ đường Sư Vạn Hạnh (Tổ đình Ấn Quang) qua Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong, Ba Tháng Hai và dừng chân tại Việt Nam Quốc Tự.
Ảnh: Thanh Tùng

Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc hay Đại lễ Tam hợp - kỷ niệm ngày đản sinh, thành đạo và nhập Niết bàn của Đức Phật là dịp gặp gỡ và giao lưu, trao đổi giữa các nhà lãnh đạo Phật giáo, đồng thời truyền bá thông điệp của đức Phật cho nhân loại về hòa bình, hòa hợp, tiến bộ và phát triển.
Năm nay là lần thứ tư Việt Nam đăng cai tổ chức, sau ba kỳ diễn ra vào các năm 2008 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, năm 2014 tại chùa Bái Đính, Ninh Bình, năm 2019 tại chùa Tam Chúc, Hà Nam. Sự kiện diễn ra tại TP HCM từ ngày 6- 8/5, với chủ đề 'Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật Giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững', bao gồm nhiều hoạt động như tôn trí Xá lợi Đức Phật Thích Ca, Xá lợi trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức...
Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc hay Đại lễ Tam hợp - kỷ niệm ngày đản sinh, thành đạo và nhập Niết bàn của Đức Phật là dịp gặp gỡ và giao lưu, trao đổi giữa các nhà lãnh đạo Phật giáo, đồng thời truyền bá thông điệp của đức Phật cho nhân loại về hòa bình, hòa hợp, tiến bộ và phát triển.
Năm nay là lần thứ tư Việt Nam đăng cai tổ chức, sau ba kỳ diễn ra vào các năm 2008 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, năm 2014 tại chùa Bái Đính, Ninh Bình, năm 2019 tại chùa Tam Chúc, Hà Nam. Sự kiện diễn ra tại TP HCM từ ngày 6- 8/5, với chủ đề 'Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật Giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững', bao gồm nhiều hoạt động như tôn trí Xá lợi Đức Phật Thích Ca, Xá lợi trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức...
Hương Giang
Ảnh: Trần Công Quỳnh