![]() |
Các "thành viên" trong nhóm cướp đêm. |
Ngày 5/4, Viện KSND tỉnh Bình Dương đã ký quyết định giam giữ 16 bị can trong băng cướp đêm. Cơ quan điều tra đã làm rõ 46 vụ cướp trên tuyến QL13 và một số vùng lân cận thuộc tỉnh Bình Dương và TP HCM, thu hồi 18 xe Honda cùng nhiều tài sản khác.
Khoảng cuối năm 2006, có rất nhiều vụ cướp xảy ra trên tuyến QL13 ngang qua địa bàn huyện Thuận An, thị xã Thủ Dầu Một và huyện Bến Cát. Đến cận Tết Đinh Hợi năm 2007, số vụ cướp được phát hiện ngày một nhiều hơn.
Ngày 30/3, công an bí mật bắt Đặng Công Danh. Qua đấu tranh khai thác, Danh khai nhận đã cùng các "chiến hữu" thực hiện nhiều vụ cướp. Riêng Danh cùng đồng phạm thực hiện 39 vụ tại các địa bàn thuộc huyện Thuận An, huyện Tân Uyên, huyện Bến Cát, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và huyện Củ Chi, TP HCM.
Ngày 30 và ngày 31/3, công an tỉnh Bình Dương đồng loạt xuất kích bắt gọn 15 tên trong băng cướp đêm này. Trong đó có Nguyễn Quốc Việt tức Xị (19 tuổi) thực hiện 28 lần cướp; Võ Văn Hồng (tức Hạnh, 19 tuổi) thực hiện 19 lần cướp; Lê Minh Ưng (tức Cường) 17 lần cướp.
Vụ cướp đêm 27/3/2007 do Danh, Hồng, Lê Minh Hưng và Vương Ngọc Minh đi trên đường phát hiện Lê Trọng Vũ, 18 tuổi điều khiển xe wave chở bạn là Lê Văn Bè đi từ thị xã Thủ Dầu Một về xã Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương chúng đã chặn đường đánh cướp xe của người đi đường, sau đó đem bán tại Hóc Môn, TP HCM giá 1,5 triệu đồng.
(Theo Công An Nhân Dân)