![]() |
Ông Trần Đức Hiệu đã hạ vòi mà cũng không có nước. |
Không riêng gì chị Hạnh mà hàng trăm hộ dân ở khu dân cư Cầu Suối cũng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Chị Hạnh bảo do nước quá yếu nên chị có thêm việc mới: canh nước. Nghĩa là mỗi khi nước chảy, chị phải ngồi hứng từng ca để trữ. Quần áo để mấy ngày mới giặt vì phải dành nước cho ăn uống, vệ sinh cá nhân, tắm rửa.
Nhà ông Hoàng Minh Giám, 62 tuổi, một cán bộ về hưu ở số F22, căng thẳng hơn nhiều. Ông Giám cho biết, từ sau tết đến giờ vào ban ngày nhà ông không có nước xài, chỉ có vào buổi tối nhưng rất yếu. Nước yếu nên ông phải mua một máy bơm nhằm thu được nước nhiều hơn. “Nhà tôi vậy còn đỡ đấy! Tội cho một số hộ nghèo trong khu phố, không mua được máy bơm đành lấy nước dưới kênh lên, lắng lại mà xài”, ông Giám chia sẻ.
Ở khu phố Võ Trường Toản dẫu sao cũng còn có nước để xài dù thiếu trước hụt sau, còn ở khu phố Rạch Giồng cùng phường Vĩnh Quang thì hoàn toàn không hộ nào có nước máy để sử dụng vì chưa lắp đặt đường ống.
“Từ 2001 đến nay cứ vào mùa hạn là bà con ở đây thiếu nước, hết sức khổ sở”, ông Trần Văn Cảnh, Phó khu phố Võ Trường Toản, nói.
Ông Huỳnh Thanh Hoàng, Trưởng khu phố, bảo bà con đã nhiều lần phản ánh chuyện thiếu nước tại các kỳ họp HĐND. Riêng ở khu phố Võ Trường Toản có 725 hộ với 3.160 nhân khẩu thì 50% số hộ đang lao đao vì thiếu nước sinh hoạt.
Giám đốc Công ty Cấp thoát nước tỉnh Kiên Giang Nguyễn Đức Hiền thừa nhận: “Mỗi ngày TP Rạch Giá cần lượng nước sinh hoạt 25.000-26.000m3, trong khi công suất nhà máy là 14.000m3/ngày”.
Theo ông, hiện nay công ty hoạt động hết công suất nhưng cũng chỉ được khoảng 20.000m3/ngày, cộng với lượng nước ngầm đã qua xử lý, mỗi ngày cũng chỉ đáp ứng khoảng 22.000m3. Như vậy, còn thiếu 3.000-4.000m3/ngày.
Chính vì thế những khu vực ở xa như khu phố Võ Trường Toản vào những giờ cao điểm nước rất yếu, thậm chí không chảy. “Chúng tôi khuyến cáo bà con ở những khu vực xa nhà máy nên chuẩn bị... lu khạp để trữ nước”.
“Chúng tôi đang chuẩn bị thi công dự án mới để nâng công suất của nhà máy lên 35.000 m3/ngày. Dự án này dự kiến cuối năm 2007 hoàn thành. Giữa năm 2006, chúng tôi cũng sẽ thay một số đường ống đã quá cũ, quá nhỏ, đồng thời lắp đặt mới đường ống ở một số khu vực. Hy vọng khi đó sẽ khắc phục được tình trạng nước yếu, nước thiếu ở một số khu vực”, ông Hiền cho biết.
(Theo Tuổi Trẻ)