Thứ sáu, 13/5/2022, 11:45 (GMT+7)

Dàn nam thần bóng rổ Việt Nam ra quân thắng lợi

Đội tuyển bóng rổ Việt Nam giành chiến thắng 22-11 trước Campuchia ở trận ra quân nội dung 3x3 sáng 13/5.

Sáng 13/5, tuyển bóng rổ Việt Nam (áo đỏ) ra quân tại SEA Games 31 gặp Campuchia ở nội dung 3x3. Thành phần đội bóng rổ 3x3 Việt Nam gồm 4 cầu thủ Võ Kim Bản, Dương Vĩnh Luân, Đặng Quý Kiệt, Đinh Thanh Tâm (từ trái qua).

Đặng Quý Kiệt (Chris Dierker), sinh năm 1994, là cầu thủ gây nhiều chú ý với chiều cao hơn 2 m, gương mặt điển trai, nam tính. Đây là kỳ SEA Games thứ hai của cầu thủ mang hai quốc tịch Việt Nam - Mỹ.

Dương Vĩnh Luân (Justine Young), sinh năm 1993, cao 1,93 m, mang ba dòng máu Việt Nam - Mỹ - Đài Loan.

Đinh Thanh Tâm sin năm 1990, cũng mang hai quốc tịch Việt Nam - Mỹ. Anh về Việt Nam thi đấu từ năm 2016 và hiện khoác áo CLB Saigon Heat.

Võ Kim Bản sinh năm 2000, cao 1,83m, trưởng thành từ môi trường bóng rổ học đường trước khi trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp.

Ở trận đấu này, tuyển Việt Nam thi đấu áp đảo, liên tục dẫn điểm với cách biệt an toàn.

Đặng Quý Kiệt có nhiều pha solo ghi điểm cận rổ và từ xa.

Khán giả tại nhà thi đấu Thanh Trì, Hà Nội liên tục được chứng kiến những pha ghi điểm đẹp mắt tới từ các chàng trai áo đỏ.

Tuyển Việt Nam kết thúc trận đấu với tỷ số 22-11 khi đồng hồ trên bảng điện tử chỉ còn 1 phút 40 giây (một trận đấu kéo dài 10 phút, không tính giờ chết).

Các nam thần của tuyển bóng rổ Việt Nam ra quân thuận lợi tại SEA Games 31. Đối thủ tiếp theo của Việt Nam trong ngày thi đấu 13/5 lần lượt là Thái Lan, Indonesia và Singapore.

Minh Khang

Đánh giá phiên bản mới