Theo phản ánh của người dân thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc, nhiều năm nay họ phải chung sống trong cảnh sợ hãi mỗi khi Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Thương mại Thanh Hưng nổ mìn phá đá trong núi Hào. "Tiếng mìn nổ đinh tai như tra tấn, mảnh đá nhiều hôm bay ràn rạt rơi đầy sân vườn. Đá làm thủng mái nhà, hư hại hoa màu...", một người dân sống cách mỏ đá chưa đầy 100 mét, nói.

Cảnh khói bụi mù mịt sau vụ nổ mìn gây rung chân núi Hào hôm 2/12.
Không chỉ ảnh hưởng bởi tiếng ồn, người dân thôn Thái Sơn còn bị "tra tấn" bởi khói bụi mù mịt, nguồn nước bị ô nhiễm... khiến cuộc sống đảo lộn. "Nhiều khi đến bữa ăn, dọn ra rồi phải cất lại vì bụi bám đầy mâm bát", một hộ dân khác xin giấu tên phản ánh.
Một video do người dân cung cấp quay cảnh nổ mìn phá đá của Công ty Thanh Hưng buổi trưa 2/12 cho thấy quang cảnh: Sau tiếng nổ đùng đùng là tiếng đá từ sườn núi ập xuống chân. Đá văng xa về phía nhà dân khiến nhiều người có mặt sợ hãi hò hét bỏ chạy.
"Sập núi rồi, lấp mất nhà rồi trời ơi, làng ơi...", tiếng một phụ nữ thất thanh. Chị hô con vào nhà đóng cửa tránh tai nạn. Theo người dân, cảnh tượng như vậy thường xuyên xảy ra và họ nhiều lần kiến nghị đến chính quyền song tình trạng không được giải quyết.
Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sử dụng vật liệu nổ do Bộ Công thương ban hành năm 2008, "khi nổ mìn ở khu vực sườn đồi núi thì vùng nguy hiểm theo hướng đá văng xuống không được nhỏ hơn 300 m". Tuy nhiên, có hộ dân nằm ngay sát chân núi Hào, cách vị trí công ty Thanh Hưng nổ mìn chưa đầy 100 m. Chính quyền địa phương cho hay có 18 hộ dân nằm trong diện bị ảnh hưởng bởi hoạt động nổ mìn của Công ty Thành Hưng.
Ông Lê Đình Chuyên, Phó chủ tịch UBND xã Tân Phúc, xác nhận phản ánh của người dân thôn Thái Sơn về việc công ty Thanh Hưng nổ mìn khai thác đá với khối lượng lớn gây rung giật, khói bụi bao trùm ảnh hưởng đến các gia đình sinh sống gần mỏ đá là đúng thực tế. Đại diện doanh nghiệp cũng thừa nhận, ký biên bản lập tại hiện trường hôm 2/12.
Chiều 16/12, ông Nguyễn Lợi Đức, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống, cho biết cùng ngày Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang sau khi thị sát thực địa đã chỉ đạo doanh nghiệp Thanh Hưng dừng mọi hoạt động khai thác, nổ mìn tại mỏ đá núi Hào trong thời hạn 90 ngày để khắc phục, xử lý sự cố.
Ông Giang cũng yêu cầu UBND huyện Nông Cống phối hợp với sở ngành liên quan đánh giá thực trạng khu mỏ của doanh nghiệp Thanh Hưng, nghiên cứu điều chỉnh thiết kế hoặc tìm phương án khai thác phù hợp, tránh nguy cơ mất an toàn. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng đề suất phương án di dời các hộ dân trong diện ảnh hưởng đến nơi ở mới an toàn. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Lợi Đức, giải pháp di dân chưa khả thi do kinh phí lớn, doanh nghiệp sẽ chưa thể thực hiện ngay.
Cảnh nổ mìn phá đá rung chuyển thôn Thái Sơn hôm 2/12.
Mỏ đá núi Hào được cấp phép khai thác từ năm 2001. Ngày 29/8/2014, UBND tỉnh Thanh Hoá tiếp tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Doanh nghiệp tư nhân Toàn Thắng (sau này đổi tên thành Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Thương mại Thanh Hưng) với thời hạn 29 năm 6 tháng.