Kết quả các cuộc nghiên cứu cho thấy chính trình độ ngoại ngữ quá tệ của người dân đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc kinh doanh tại Anh. Theo các số liệu mà Liên minh châu Âu (EU) tổng hợp được thì khi so sánh khả năng nói được ngôn ngữ thứ 2 giữa người dân các nước thuộc EU, người Anh đứng ở vị trí "bét" bảng.
Những ví dụ sau đây là minh chứng hùng hồn cho "trình độ" ngoại ngữ của các thần dân Nữ hoàng Elizabeth II. Tại Italy, 18% dân chúng có thể nói được tiếng Pháp - ngôn ngữ hàng đầu đang được dạy tại các trường ở Anh - so với 11% dân Anh. Tình hình còn tệ hơn với tiếng Đức khi chỉ có 6% dân Anh nói được thứ ngôn ngữ này so với 48% dân Đan Mạch.
Điều mà các nhà tuyển dụng ở Anh tìm kiếm nhiều nhất là người có thể nói được tiếng Pháp, Tây Ban Nha, Nhật, Italy và đặc biệt là tiếng Hoa. Thậm chí, một vị giám đốc còn cho biết một người chỉ với trình độ ngoại ngữ thứ 2 ở tầm cơ bản vẫn có triển vọng trong một số việc trong nước lẫn ngoài nước hơn là những người "mù tịt". Bên cạnh những yếu tố khách quan thì không thể không kể đến những yếu tố chủ quan góp phần làm suy yếu khả năng ngoại ngữ của dân Anh.
Trong khi trẻ em ở các nước Bắc Âu như Thụy Điển và Na Uy được dạy ngoại ngữ lúc 7 tuổi thì chương trình ở Anh chỉ yêu cầu trẻ em chọn ngoại ngữ đầu tiên để học ở độ tuổi 11. Chưa hết, trong khi hơn 70% người Anh học ngoại ngữ ở trường thì dù có truyền thống bảo thủ nhưng gần như tất cả đều thừa nhận là rất làm biếng luyện kỹ năng này nên trình độ ngoại ngữ của họ cứ thế mà thui chột.
Theo Tuổi Trẻ, Manchester, London và Edinburgh là những khu vực có nhiều người nói được ngoại ngữ nhất. Số lượng phụ nữ nói được ngôn ngữ thứ 2 nhiều hơn nam giới và họ nói cũng "siêu" hơn trong khi nam nói được nhiều ngoại ngữ nhưng chỉ toàn là "bập bẹ".