Thứ hai, 28/8/2023, 11:36 (GMT+7)

Đám tang phủ hoa kín lối của tài phiệt Thái Lan

Đám tang của nhà tài phiệt Prayat Bunsung ngập hoa màu trắng, tím mô phỏng chốn thiên đường.

Đám tang tài phiệt giới siêu giàu Thái Lan
 
 

Ngày 23/8, gia quyến đã tổ chức hỏa táng cho ông Prayat Bunsung, một chủ tịch công ty Thái tại Chùa Thepsirintrawat Ratchaworawihan. Sự kiện gây chú ý khi gia đình chọn tạo dựng khung cảnh mô phỏng thiên đường, phủ hoa tươi từ cổng tới nơi an nghỉ cuối cùng của người quá cố. Video: Joe Rainforest

Theo mô tả của êkíp design - decor Joe Rainforest và Niralai by Rainforest, ý tưởng trang trí là cuộc hành trình từ thành phố lớn trở về thiên nhiên mang tên "Hear in heaven".

Vòm hoa lớn thiết kế giống cửa ngõ để dẫn linh hồn người quá cố vào nhà mới.

"Chúng tôi hy vọng vẻ đẹp thiên nhiên sẽ xoa dịu trái tim buồn đau của gia quyến, chữa lành họ bởi khung cảnh thiên đường trước mắt", êkíp viết trên fanpage.

Phía bên trong của không gian. Tại đây, các vòm hoa lớn được thiết kế như cánh cửa ngôi nhà mới của người quá cố.

"Chúng tôi muốn biến nơi này thành thiên đường thay vì nghĩa trang", êkíp cho hay.

Hình ảnh mây mù, thung lũng, vách núi, thác nước là tất cả nguồn cảm hứng cho thiết kế này.

Gia quyến còn mời các nghệ sĩ đến biểu diễn để an ủi người đã khuất, bởi họ muốn lần tiễn đưa cuối là lời chia tay đẹp đẽ.

Êkíp chủ yếu sử dụng hoa baby trắng, cẩm tú cầu cho sự kiện này, bảng màu nhẹ nhàng, giúp xoa dịu nỗi đau của người ở lại.

Người trong gia tộc tiễn đưa người đã khuất lần cuối trong con đường tràn ngập hoa tươi.

Êkíp còn tạo nên các vòm hoa hình elip như tác phẩm điêu khắc làm điểm nhấn trong hành trình tiễn đưa.

Đám tang của tài phiệt giới siêu giàu Thái Lan
 
 

Đám tang Prayat Bunsung tại nhà riêng với concept "Full blooms in heaven" (Hoa nở trọn vẹn trên thiên đường). "Cả ngôi nhà như 'nở rộ' với hoa để biến nơi đây thành chốn thiên đường khi ông ở bên gia đình lần cuối", êkíp viết về ý tưởng trang trí. Video: Niralai

Linh cữu của người quá cố được đẩy vào khu vực hỏa táng.

Prayat Bunsung xuất thân từ gia đình đông con miền nam Thái Lan, từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Isuzu Tri Petch, Công ty TNHH Isuzu Motors (Thái Lan), Công ty TNHH Thai-MC, Công ty TNHH Bridgestone Thái Lan, Bộ phận bán hàng Denso (Thái Lan) Co., Ltd. Ông qua đời vào thứ Ba, ngày 9/5, thọ 85 tuổi. Lễ tang nhà tài phiệt được tổ chức tại biệt thự ở Soi Ekkamai hôm 20/8, hỏa táng ở Chùa Thepsirintrawat Ratchaworawihan.

Gia tộc của ông - Bunsung - làm giàu từ khai thác thiếc tại Phang Nga, Phuket. Sau khi lên nắm quyền điều hành, Prayat Bunsung đã bắt đầu mở rộng kinh doanh sang ngành lốp xe và ôtô, trở thành cổ đông của nhiều công ty và các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Thái Lan.

Hằng Trần (Theo Line)

Đánh giá phiên bản mới