Truyền thông Đài Loan đưa tin Từ Hy Viên chỉ mời họ hàng, bạn bè thân thiết đến dự một bữa tiệc tại nhà riêng của cô, sau khi cô đăng ký kết hôn thành công tại cơ quan công quyền. Không giống như lần đầu mặc váy cưới đắt đỏ của những thương hiệu quốc tế hay làm lễ rình rang ở đảo Tam Á, lần này, Hy Viên đơn giản hóa mọi thứ.
Cô mặc váy giá khoảng 35.000 TWD của thương hiệu Rachel Gilbert, đi giày cao gót Sergio Rossi màu xanh oliu giá khoảng 20.000 TWD. Bộ trang phục tổng giá trị chỉ khoảng 55.000 TWD (hơn 1.800 USD). Mạng che mặt bằng lưới khổ lớn truyền thống được thay thế bằng phiên bản ngắn, chỉ đủ che nửa đầu của cô. Sau đó, Hy Viên còn thay một chiếc váy khác của Ports 1961 cũng với giá bình dân. Điều thấy rõ nhất trong đám cưới của cô là nụ cười rạng rỡ, niềm hạnh phúc trọn vẹn.

Từ Hy Viên và chồng, DJ Koo. Ảnh: Sinchew
Trước đó, năm 2011, đám cưới của Từ Hy Viên tại đảo Hải Nam, Tam Á từng được truyền thông Đại lục gọi là "đám cưới thế kỷ" vì mức độ xa hoa, cầu kỳ. Khách mời đều là những ngôi sao của giới giải trí như Huỳnh Hiểu Minh, Hầu Bội Sầm... Tiệc kéo dài suốt hai ngày hai đêm, toàn bộ không gian tiệc được decor với sắc trắng và tím... Cô dâu, chú rể đều mặc đồ hiệu của các nhà mốt quốc tế. Nhẫn cưới họ trao nhau đắt giá, cầu kỳ.
Sinchew đưa tin hiện tại vợ chồng Hy Viên mỗi người một nơi, cũng chưa có kế hoạch đoàn tụ cụ thể. Công ty quản lý của Từ Hy Viên hôm 23/6 cho biết diễn viên dù lấy chồng mới nhưng vẫn đặt ưu tiên con cái lên hàng đầu. Con cô đang trong giai đoạn đi học, nên cô phải ở Đài Loan chăm sóc chúng. Do đó, nhiều khả năng DJ Koo sẽ về Đài Loan, khi kết thúc công việc tại Hàn Quốc.
Từ Hy Viên và DJ Koo bất ngờ thông báo kết hôn hôm 8/3, sau khi nối lại quan hệ từ năm ngoái. Sau đó, DJ Koo từ Hàn Quốc sang Đài Loan hội ngộ vợ.

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi trong đám cưới năm 2011. Ảnh: News
Từ Hy Viên sinh năm 1976, là diễn viên, ca sĩ Đài Loan được biết đến qua phim truyền hình Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè... Cô và doanh nhân người Bắc Kinh Uông Tiểu Phi chung sống 10 năm, tuyên bố ly hôn cuối năm ngoái, hai con do cô nuôi dưỡng tại Đài Loan. Từ năm 2012, cô không đóng phim, cuộc sống cá nhân kín tiếng. Sau khi lấy chồng mới, cô chưa tái xuất, chủ yếu dành thời gian chăm sóc con.
DJ Koo tên thật là Koo Jun Yup, là nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ, thành viên nhóm nhạc khiêu vũ Clon... Anh hiện hoạt động với tư cách là một DJ. Anh còn có thương hiệu thời trang riêng.
Nguyễn Hương (Theo Sinchew)