Vụ nổ diễn ra lúc 8h27 (giờ địa phương) bên ngoài tòa nhà của Đại sứ quán Ấn Độ khiến cửa sổ của các cửa hàng bên cạnh bị vỡ tung, mảnh kính vương vãi khắp nơi. Nhân viên cảnh sát có mặt tại hiện trường cho hay, họ tin hành động này là các phần tử đánh nom liều chết nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Những thông báo ban đầu cho thấy có bảy người đã chết trong vụ tấn công, tuy nhiên, con số chính thức được dự đoán có thể còn hơn thế. Tại hiện trường vụ nổ, có hai chiếc xe của Đại sứ quán và một ôtô của Liên Hiệp Quốc bị hư hỏng nặng. Năm ngoái, Đại sứ quán Ấn Độ cũng trở thành mục tiêu đánh tấn công. Thời điểm đó, các giới chức Mỹ cho rằng các nhân vật trong cơ quan tình báo ISI của Pakistan có liên quan tới vụ tấn công đó.
Cuộc tấn công gần đây nhất xảy ra vào giữa tháng 9. Một ôtô chở các phần tử đánh bom liều chết đã lao vào đoàn xe hộ tống quân sự của Italy đang trên đường ra sân bay. Vụ nổ làm thiệt mạng 6 binh sĩ Italy và 10 thường dân Afghanistan.
Telegraph đưa tin, mới đây, Ấn Độ đã tái khẳng định cam kết của mình với Afghanistan. Trước đó, chính quyền Ấn Độ đã chi hàng triệu USD vào việc tái thiết lại quốc gia này. Thủ phủ Kabul của Afghanistan mấy tháng gần đây là tâm điểm của các phần tử đánh bom liều chết. Các vụ đánh bom thường nhằm vào cơ quan quân sự quốc tế hoặc cơ quan chính phủ. Ngoài những mục tiêu trên còn có dân thường và các công ty, doanh nghiệp.
|
Vụ nổ xảy ra bên ngoài tòa nhà của Đại sứ quán Ấn Độ ở thủ phủ Kabul của Afghanistan. Ảnh: AP. |
|
Hai xe của Đại sứ quán và một ôtô của Liên Hiệp Quốc bị hư hỏng nặng. Ảnh: Reuters. |
|
Theo thông báo ban đầu, có ba người thiệt mạng. Xinhua. |
|
Thành phố Kabul gần đây trở thành mục tiêu tấn công của các phần tử đánh bom liều chết. Ảnh: Xinhua. |
Bình Minh