Chiều 1/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Hưng Yên bắt quả tang Nguyễn Thị Cải vận chuyển số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật không được phép sử dụng tại Việt Nam. 7 loại thuốc bảo vệ thực vật bị cấm nhập khẩu và sử dụng bị thu giữ, trong đó có 1.000 chai Abamectin, 200 chai hỗn hợp Abamectin và Ptroliun, 400 gói Acelamiprid, 200 gói Amebacion...
Khám xét nơi ở của Cải, cơ quan điều tra thu giữ thêm 11 loại thuốc bảo vệ thực vật. khác cũng nằm trong diện bị cấm.
Trong số các loại thuốc bắt giữ được tại nhà Cải, có cả loại thuốc thúc chín hoa quả do Trung Quốc sản xuất, nhưng in chữ tiếng Việt. Loại thuốc này được dùng phổ biến cho các loại quả như chuối, dứa, xoài, hồng, lê, chanh, cam, cà chua..., có thể dấm chín hoa quả ngay trên cây hoặc sau khi hái.
Cải thường vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật từ Lạng Sơn rồi bỏ mối cho hầu hết các đại lý thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tại nhà Cải cơ quan công an còn phát hiện một kho chuyên để chứa loại hàng này.
Trước đó hơn 1 tháng, Cải đã bị Công an tỉnh Hưng Yên bắt quả tang khi buôn bán, vận chuyển loại thuốc cấm này. Tuy nhiên do số lượng hàng nhỏ (dưới 30 triệu đồng) nên chỉ bị xử lý hành chính.
Hiện Công an tỉnh Hưng Yên tạm giữ Cải để mở rộng điều tra vụ án.
Theo khuyến cáo của Cục bảo vệ thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật độc hại bị cấm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, gây mắc các bệnh về da, đường hô hấp, xương, khớp, đường ruột, mắt...
Ngoài ra, người tiêu dùng các sản phẩm dùng thuốc bảo vệ thực vật bị cấm rất dễ bị ngộ độc. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, từ năm 2001 đến 2005, cả nước đã xảy ra 990 vụ ngộ độc thực phẩm với 23.201 người bị ngộ độc, trong đó đã có 265 người tử vong, trong đó có nhiều người bị ngộ độ do sử dụng các hoa quả, rau ngấm độc thuốc bảo vệ thực vật. Theo đánh giá của Trung tâm Chống độc, bệnh viện Bạch Mai, hai năm vừa qua, tình hình ngộ độc hóa chất bảo vệ thực vật đứng hàng thứ 5 trong 12 loại ngộ độc. Tuy nhiên, do giá rẻ, lại cho "xuất xưởng” những nông sản đẹp mã, dễ tiêu thụ nên nhiều nông dân đã đổ xô đi mua loại thuốc này. |
(Theo VnExpress)