Ngày 5/10, cơ quan ngoại giao Đài Loan thông báo mở lại e-visa từ ngày 13/10 dành cho người nước ngoài. Cụ thể, công dân Việt Nam nếu đạt các điều kiện sau có thể được xem xét miễn visa nhập cảnh vào Đài Loan trong thời gian 14 ngày:
- Đang có visa còn hạn hoặc hết hạn trong vòng 10 năm của các nước Mỹ, Canada, Anh, Hàn Quốc, EU Schengen (bao gồm cả thẻ cư trú dài hạn và vĩnh viễn).
- Đang có visa hoặc thẻ cư trú do Đài Loan cấp trong vòng 10 năm qua mà không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, visa do Đài Loan cấp có ký hiệu visa là FL (visa lao động) hoặc kí hiệu visa là X (visa khác) hoặc ký hiệu visa là P with Special Permission from MOFA (visa du lịch "Chuyên án Quan Hồng") hoặc thẻ cư trú dành cho lao động đều không được áp dụng.
- Đang có visa điện tử của Australia và New Zealand (visa điện tử phải còn trong giá trị sử dụng).
- Có visa Nhật còn hiệu lực hoặc hết hạn trong vòng 10 năm. Khi nhập cảnh Đài Loan, phải xuất trình được dấu nhập - xuất cảnh vào Nhật hoặc phải trình được vé máy bay (tàu) của chặng kế tiếp vào Nhật.
Quy định này đã được khôi phục gần như trước dịch. Chính sách miễn visa có điều kiện cho du khách được vào Đài Loan áp dụng từ ngày 1/9/2016, được đánh giá là yếu tố mang tính "mở cửa", thu hút rất đông du khách tới đây trong vòng hơn ba năm, tính đến trước dịch Covid-19. Rất đông du khách Việt có cơ hội du lịch xứ sở trà sữa nhờ thủ tục nhanh gọn, chỉ cần đăng ký qua mạng và xuất trình giấy tờ hợp lệ ở cửa an ninh nhập cảnh. Thông tin Đài Loan mở lại e-visa khiến cộng đồng du lịch Việt xôn xao bởi có thêm một sự lựa chọn "xuất ngoại" thời gian tới.
Trước đó, Đài Loan cũng dỡ bỏ quy định cách ly bắt buộc với người nhập cảnh và yêu cầu người nhập cảnh tự theo dõi trong 7 ngày. Du khách không cần khai báo y tế và tuân thủ biện pháp giám sát như định vị điện thoại.
Du khách vẫn cần test và tuân thủ một số quy định. Theo Cục Du lịch Đài Loan tại Việt Nam, khách du lịch nước ngoài nên mua bảo hiểm y tế trước khi khởi hành và đồng ý tuân thủ quy định phòng chống dịch của lãnh thổ này. Nếu được xác nhận nhiễm Covid-19, du khách không được phép bay trong vòng 7 ngày từ ngày kiểm tra.
Khi tới sân bay, du khách sẽ được nhận 4 kit test nhanh. Nếu muốn ra ngoài, bạn cần có kết quả test nhanh âm tính trong vòng hai ngày. Du khách phải thường xuyên rửa tay, xịt cồn khử trùng và đeo khẩu trang trong suốt chuyến du lịch. Ngoài ra, du khách cần tự quản lý sức khỏe, chủ động khai báo khi cảm thấy không khỏe.
Với các công ty du lịch lữ hành, khi sắp xếp tour, cần đảm bảo khách không ngồi cùng bàn ăn với người Đài Loan. Danh sách khách chung phòng phải cố định cả chuyến đi, không tùy tiện thay đổi. Khi tham quan và mua sắm, cần tuân thủ quy định phòng dịch của địa điểm du lịch, khu mua sắm. Với đi lại, cần đưa đón khách bằng phương tiện đi lại riêng và thường xuyên lau dọn, khử trùng sạch sẽ.
Hiện số khách nhập cảnh bị giới hạn là 150.000 người/tuần. Những quy định này có khả năng thay đổi tùy theo tình hình thực tế, do đó, trước khi mua vé và lên lịch trình, bạn cần kiểm tra kỹ và cập nhật thông tin mới nhất.