Đức An cho biết đã nộp đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND TP HCM về việc chia đôi tài sản tranh chấp với siêu mẫu Ngọc Thúy, hôm 10/11.
Theo ông An, suốt quá trình xét xử sơ thẩm, HĐXX đã không xem xét đầy đủ các khía cạnh pháp lý như: không thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án; không tiến hành triệu tập hết những người có quyền, nghĩa vụ liên quan; không đánh giá đúng, đầy đủ, khách quan các tài liệu, chứng cứ dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông.
"Bản án sơ thẩm chia đôi tài sản cho bị đơn là không thỏa đáng với tôi, trái với thực tế vụ án, trái với các quy định của pháp luật", ông trình bày trong đơn.
Đại gia Đức An đề nghị TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng "khách quan, đúng với các quy định của pháp luật" để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông.
"Từ ngày khởi kiện, tôi có mong muốn duy nhất là chuyển toàn bộ tài sản cho hai con. Khi gửi đơn kháng cáo, tôi hy vọng tòa có cùng quan điểm với tôi về việc bảo vệ quyền lợi của các cháu", ông nói với Ngôi Sao.
Trước đó, hôm 1/11, TAND TP HCM tuyên chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn và cả của bị đơn, chia đôi giá trị 15 tài sản cho các bên gồm: 5 căn hộ tại tòa nhà Avalon (quận 1); 4 căn hộ tại tòa nhà Sailing (quận 1); biệt thự ở quận Bình Thạnh; Công ty TNHH Bình Minh; 465.000 cổ phần tại Công ty Cảng Sao Mai; số tiền chủ đất ở quận 2 trả lại, số tiền bồi thường căn nhà 95A Trần Phú (Vũng Tàu); số tiền cho thuê 9 căn hộ tại quận 1 từ năm 2009 đến 2023.
HĐXX xác định khối tài sản tranh chấp là "tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân", chứ không phải tài sản riêng của ông An.
Tòa cũng cho rằng ông An không đưa được chứng cứ đã gửi cho Ngọc Thúy tổng cộng 13 triệu USD, mà chỉ cung cấp được các giấy chuyển tiền thể hiện 3 triệu USD và 700.000 USD...
Số tiền còn lại, phía ông An trình bày "đưa tiền mặt để mua tài sản" nhưng bị đơn không thừa nhận; một số tài sản tranh chấp hiện không còn, nên tòa không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về việc buộc bị đơn trả lại, cũng như yêu cầu của bị đơn về việc chia các tài sản này.
>> Xem thêm: Kết quả xét xử vụ tranh chấp tài sản giữa Đức An và Ngọc Thúy
Nguyên Thảo